Họp báo thông tin vụ 'nữ sinh viên bị xâm hại'

(PLO)- Khi nắm thông tin, trường đã trao đổi, làm việc với trung tâm cũng như báo cho phía công an TP.HCM và đã giải quyết ổn thoả nhưng thông tin trên mạng lan truyền và xuyên tạc rất mạnh, phức tạp khiến nhà trường rất mệt mỏi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM (HUFLIT) phối hợp cùng Trường quân sự quân khu 7 đã tổ chức họp báo trao đổi thông tin liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận hai ngày qua xảy ra tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Như PLO đã thông tin, hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một sinh viên nữ của Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM khi đi học quân sự đã bị hiếp dâm, xong nhảy lầu tự vẫn.

Để dẫn chứng, các tài khoản này còn đăng kèm cả video được cho là cảnh nữ sinh đứng khóc thét, u uất.

Ngay khi được đăng tải trong một group sinh viên, bài viết đã lập tức thu hút sự theo dõi, chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, nhất là trong cộng đồng sinh viên.

Tại cuộc họp báo chiều 12-1, TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, cho biết trường gửi sinh viên đến trường quân sự học là giao cả niềm tin, trách nhiệm cho trường quân sự.

Tuy nhiên, khi nắm thông tin, trường đã trao đổi, làm việc với trung tâm cũng như báo cho phía công an TP.HCM để phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, ban đầu sự việc đã giải quyết ổn thoả nhưng thông tin trên mạng lan truyền và xuyên tạc rất mạnh, phức tạp khiến nhà trường rất mệt mỏi.

“Thậm chí tôi bị nhắn tin, điện thoại khủng bố liên tục”, ông nói.

Trước đó, ngay trong ngày 11-1, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (Trường quân sự quân khu 7) đã có văn bản phản hồi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ và tin học TP.HCM. Đây là trường đang có sinh viên học quân sự tại trung tâm thời gian này.

Theo đó, phía Trung tâm cho rằng hiện nay, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (Trường quân sự quân khu 7) đóng quân trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP.HCM) tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM theo quyết định phân luồng của Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình sinh hoạt tập thể của sinh viên đã xảy ra vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ. Do không làm chủ được cảm xúc dẫn tới có biểu hiện khóc và la hét của một bạn sinh viên. Sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ, động viên, giải quyết xong, không xảy ra hậu qủa.

Hiện nay, mọi hoạt động, chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường, công tác quản lý sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc trong môi trường quân sự.

Vì vậy, trung tâm khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, xuyên tạc với dụng ý xấu. Trung tâm cũng đã có phản hồi chính thức với lãnh đạo trường để phối hợp ngăn chặn thông tin sai sự thật. Nhà trường cũng đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh đối tượng thông tin sai sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo một nguồn tin, sự việc này đã bị xuyên tạc trên một số trang mạng xã hội dưới nhiều hình thức, dẫn đến lan truyền không đúng sự thật với dụng ý xấu.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các trang, nhóm, cá nhân có hành vi tán phát thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xúc phạm danh dự và uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Clip do các thế lực phản động lồng ghép

Trả lời phóng viên Tạp chí Tri Thức trực tuyến liên quan đến những giọng nói trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện trường quân sự quân khu 7 khẳng định, các clip có âm thanh tiếng nói tất cả đều là lồng ghép của lực lượng phản động.

Đại diện nhà trường thông tin tại họp báo

Đại diện nhà trường thông tin tại họp báo

“Bởi thiết kế khu nhà của trường là các dãy nhà thiết kế dạng chữ U, đối diện nhà bên kia có tiếng la hét thì bạn ở bên này thấy nên quay. Chứ không có tiếng nói nào bình luận vào sự việc. Tất cả là lồng ghép vào clip của phản động”, đại diện nhà trường khẳng định và cho biết việc cắt ghép gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các sinh viên.

Nữ sinh la hét vì bị nghi là lấy tiền

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7, cho biết lâu nay trường nhận sinh viên nhiều trường đến học giáo dục quốc phòng và đều được học rất tốt.

Trường tổ chức dạy và học, sinh hoạt rất nghiêm về kỷ luật, nam ở riêng nữ riêng, chỉ khi sinh hoạt học chung mới tương tác chung.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 tại họp báo

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 tại họp báo

Ông thông tin: Cách đây hai ngày, tại một phòng học với 18-20 bạn nữ có xảy ra việc mất trộm tiền. Các bạn liền quy cho một sinh viên nữ tên H lấy tiền.

Việc này khiến bạn H bị kích động, la hét dữ dội. Khi đó có một sinh viên thấy vậy liền quay clip lại và chia sẻ ra ngoài. Tuy nhiên, ngay lập tức clip bị chia sẻ trên mạng rất mạnh và xuyên tạc vụ việc. Em sinh viên tên H ngay khi có biểu hiện kích động đã được hai cán bộ của trung tâm tiếp cận, đưa xuống để động viên, hỗ trợ tâm lí. Trường cũng đã ngay lập tức liên hệ gia đình và bố mẹ của em đã lên đón em về.

Trường cũng đã gặp sinh viên quay clip và em này đã nhận ra sai trái và tự viết đính chính, xin lỗi về việc chia sẻ thông tin này.

Trường cũng đã liên hệ phía gia đình để hỏi thăm nhưng phía gia đình cho biết em này đang bị kích động, lo buồn nên chưa thể tiếp xúc ai và cũng chưa tiện tiếp phía trường thăm.

Clip bị lực lượng phản động lợi dụng

Phóng viên báo Thanh Niên đặt câu hỏi về nguồn gốc phát tán thông tin gây thất thiệt, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm chính trị trường Quân sự quân khu 7 thông tin:

Về nguồn gốc nội dung phát tán, chia sẻ thông tin trên mạng, người quay clip sau đó gửi cho hai người bạn của mình với tâm thế là chia sẻ clip đơn thuần chứ không phát tán.

Toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Tuy nhiên, sau đó bằng cách nào đó thì clip này đã lọt vào facebook của lực lượng phản động. “Chúng tôi đang truy tìm dấu vết của các tài khoản phản động để tìm được tài khoản đăng tải. Việc xác định thuộc về các cơ quan chuyên môn, chúng tôi chỉ cung cấp việc bạn này chia sẻ cho bạn bè với ý nghĩ đơn thuần nhưng ai là người đẩy lên mạng, theo dệt thông tin là việc của cơ quan an ninh mạng.”

PV báo Dân Trí đặt câu hỏi về đoạn clip thứ 2 được phát tán trên mạng có hình ảnh khiêng người đi ra và số tiền bị mất. Về việc này, Đại tá Sơn khẳng định, chỉ có duy nhất 1 đoạn clip, đoạn khiêng người là lấy ở chỗ khác chứ không phải ở nhà trường. Về số tiền mất, bạn sinh viên mất 1,4 triệu đồng do để trong ví nhưng không cất vào túi mà để ở đầu giường.

Chỉ có 1 clip, khiêng người là lấy ở chỗ khác

PV báo Dân Trí đặt câu hỏi về đoạn clip thứ 2 được phát tán trên mạng có hình ảnh khiêng người đi ra và số tiền bị mất.

Về việc này, Đại tá Sơn khẳng định, chỉ có duy nhất một clip, đoạn khiêng người là lấy ở chỗ khác chứ không phải ở nhà trường.

Về số tiền mất, bạn sinh viên mất 1,4 triệu đồng do để trong ví nhưng không cất vào túi mà để ở đầu giường.

Hai nữ sinh viên là nhân chứng vụ việc

Hai nữ sinh viên là nhân chứng vụ việc

TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Ngoại ngữ tin học thông tin thêm, tất cả các sinh viên ở trường hiện nay đang học tập bình thường, các em có tâm lý thoải mái, các hoạt động văn hoá văn nghệ, giải trí ở trường quân sự vẫn diễn ra bình thường.

Riêng về em H. (người la hét) là người trong cuộc bị tác động nặng nề bởi những clip đó nên đang rất khó khăn. Mẹ H. cho biết hiện H. đang gặp bất ổn tâm lý nên tránh không cho H. đụng vào điện thoại.

“Tất cả chỉ đến mức em đó la hét, sau đó đưa về phòng y tế tìm hiểu thì xác định em có dấu hiệu trầm cảm. Các thông tin như hiếp dâm, nhảy lầu là không chính xác, là tin xấu động của bọn phản động”, ông Tuấn khẳng định.

Đại tá Sơn cho biết, chỗ ở, nhà trường có toà nhà thiết kế cho sinh viên học thường xuyên có 2000 sinh viên cùng lúc. Trường có hẳn doanh trại riêng cho sinh viên nữ. “Sinh viên nữ và nam ở riêng. Sinh viên học quân sự tại trường không bao giờ ở chung với cán bộ”, Đại tá Sơn khẳng định.

Ông cũng thông tin, trường thiết kế giảng đường như trường đại học, tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, bên cạnh hoạt động vui chơi ngoài giờ học.

Nữ sinh quay clip kể lại sự việc lúc xảy ra trong trường

Tại buổi trao đổi với báo chí còn có hai sinh viên (xin không nêu tên) trao đổi thêm vụ việc này. Em sinh viên trực tiếp quay clip kể: Em học lớp 24 của quân khu 7, đêm 10-1 em có ca trực, có nghe tiếng la hét phía trên lầu nên tò mò mang máy lên quay lại.

Nữ sinh viên quay clip kể lại sự việc

Nữ sinh viên quay clip kể lại sự việc

Lúc đó em thấy bạn sinh viên nữ đang chạy ra ngoài và la hét. Em có hỏi bị hiếp dâm hả, em hỏi theo phản xạ, nhưng sau đó em nắm lại thông tin thì em này có biểu hiện trầm cảm, bị kích động khi bị nghi ăn cắp tiền.

Rồi các bạn sinh viên khác la gọi "thầy ơi thầy ơi" để nhờ các thầy hỗ trợ. Khi đó bạn chưa bình tĩnh, các thầy phải khiêng bạn xuống.

Khi quay xong clip em đã gửi cho hai bạn. Khi gửi em đã được thầy đính chính là không phải bạn bị hiếp dâm mà là bạn trầm cảm thôi. Em mong cơ quan điều tra đúng sự thật vì em không tung tin sai sự thật, cũng không biết người chia sẻ ra ngoài vì em đã hỏi bạn nam nhận clip thì bạn có nói không gửi thông tin đi đâu hết. Em rất xin lỗi vì chủ quan của mình mà gây ảnh hưởng rất lớn”. Nữ sinh viên quay clip nói.

Cuộc họp báo kết thức lúc 15 giờ 30

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm