Houthis tấn công tàu chiến Mỹ và Anh ở Biển Đỏ

(PLO)- Houthis tấn công tàu chiến Mỹ và Anh ở Biển Đỏ, trả đũa việc quân đội 2 nước này không kích các mục tiêu của nhóm ở Yemen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1 ông Abdul Salam Jahaf - thành viên cấp cao của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) cho biết lực lượng Houthis tấn công tàu chiến Mỹ và Anh ở Biển Đỏ để trả đũa vụ không kích trước đó của hai nước này vào các mục tiêu của Houthis ở Yemen, theo đài CNN.

Washington và London chưa bình luận về thông tin Houthis tấn công tàu chiến Mỹ và Anh.

Cùng ngày, ông Hussein al-Ezzi, cũng là thành viên cấp cao của Houthis, cảnh báo rằng Mỹ và Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề nếu tiếp tục “hành vi xâm lược” Yemen.

“Đất nước chúng ta đã hứng chịu một cuộc tấn công mạnh mẽ từ các tàu, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh. Hai nước này chắc chắn sẽ phải chuẩn bị trả giá đắt và chịu mọi hậu quả thảm khốc do hành động xâm lược trắng trợn này” - ông Ezzi cảnh báo.

Phía Houthis cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào tối 11-1 rạng sáng 12-1 (giờ Yemen) đã tấn công một số địa điểm ở Yemen, bao gồm cả các sân bay.

Houthis tấn công tàu chiến Mỹ và Anh để trả đũa
Một máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh tham gia cùng liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm không kích các mục tiêu quân sự của Houthis ở Yemen vào ngày 12-1. Ảnh: REUTERS

Tối 11-1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthis ở Yemen “để đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthis nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ”.

Ông Biden cho biết Mỹ thực hiện các vụ không kích cùng với Anh và có sự hỗ trợ của Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan.

Không lâu sau đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết Không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện “các cuộc tấn công có chủ đích” nhằm vào các cơ sở của Houthis ở Yemen.

Ông Sunak nói thêm rằng nhóm Houthis những tuần gần đây tiếp tục coi thường các cảnh báo quốc tế khi tiếp tục tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ, bao gồm cả các tàu chiến của Anh và Mỹ.

Thủ tướng Anh cũng kêu gọi Houthis ngừng các cuộc tấn công và thực hiện các bước để giảm leo thang.

Phản ứng trước diễn biến căng thẳng ở Yemen, Saudi Arabia ngày 12-1 bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên kiềm chế.

“Mặc dù Saudi Arabia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực Biển Đỏ, nhưng chúng tôi kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang sau các sự kiện gần đây” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm