Israel chuẩn bị hầu tòa vụ bị Nam Phi kiện phạm tội diệt chủng ở Gaza

(PLO)- Israel cho biết sẽ tham gia phiên điều trần trước Tòa Công lý Quốc tế (ICJ), tự bảo vệ mình trước các cáo buộc từ Nam Phi rằng Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 11 và 12-1, Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan) sẽ tổ chức phiên điều trần vụ Nam Phi khởi kiện Israel vi phạm Công ước diệt chủng năm 1948 khi tấn công Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

Phía Israel cho biết đã chuẩn bị tự bào chữa trước cáo buộc của Nam Phi rằng Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza.

“Ngày 11-1, Nhà nước Israel sẽ ra trước ICJ để xóa bỏ hành vi phỉ báng vô lý của Nam Phi” - ông Eylon Levy, phát ngôn viên chính phủ Israel nói.

Israel chuẩn bị hầu tòa vụ bị Nam Phi kiện phạm tội diệt chủng ở Gaza
Phát ngôn viên chính phủ Israel Eylon Levy nói nước này sẽ tự bào chữa trước cáo buộc của Nam Phi rằng Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, dự kiến quá trình điều trần tại ICJ sẽ diễn ra nhiều phiên, tập trung vào yêu cầu của Nam Phi rằng Israel phải dừng các hoạt động quân sự ở Gaza trong lúc tòa án xem xét nội dung vụ việc (quá trình xem xét này dự kiến sẽ kéo dài trong vài năm).

Trước phiên điều trần, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu lần đầu tiên phản đối lời kêu gọi từ các thành viên cánh hữu trong chính phủ của ông về việc yêu cầu người Palestine tự nguyện rời khỏi Gaza, mở đường cho người Israel đến định cư ở đó.

"Tôi muốn nói rõ một số điểm là Israel không có ý định chiếm đóng vĩnh viễn Gaza hoặc di dời dân thường ở đây. Israel chỉ đang chiến đấu với những kẻ khủng bố Hamas, không phải người dân Palestine và chúng tôi đang làm như vậy hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế" - ông Netanyahu cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm