Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thiện qua đời

(PLO)-  Cựu tiền đạo Công nhân Nghĩa Bình những năm cuối 1970, đầu 1980 Nguyễn Ngọc Thiện vừa qua đời ở tuổi 69 sau cơn bạo bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tiền đạo Công nhân Nghĩa Bình những năm cuối 1970, đầu 1980 Nguyễn Ngọc Thiện vừa qua đời ở tuổi 69 sau cơn bạo bệnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện từng thi đấu giải Trường Sơn và các giải A1 toàn quốc cùng thời với Phan Kim Lân, Tống Anh Hoàng, Lê Văn Minh, Dương Ngọc Hùng.

Cựu tiền đạo Công nhân Nghĩa Bình Nguyễn Ngọc Thiện khi tham gia công tác huấn luyện trẻ tỉnh Bình Định. Ảnh: ANH HÒA

Cựu tiền đạo Công nhân Nghĩa Bình Nguyễn Ngọc Thiện khi tham gia công tác huấn luyện trẻ tỉnh Bình Định. Ảnh: ANH HÒA

Chia tay nghiệp cầu thủ năm 1988, ông Nguyễn Ngọc Thiện tham gia công tác đào tạo trẻ và có thời gian làm HLV đội Bình Định nhưng không mấy thành công.

Năm 2005, ông Thiện dẫn dắt đội U-21 Bình Định vô địch giải U-21 quốc gia. Những năm 2000, ông Thiện được Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Định biệt phái sang làm công tác huấn luyện cho đội bóng đá tỉnh Champasak của Lào với thành tích cao nhất là bộ HCB giải Đại hội TDTT toàn quốc Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm