Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên-Huế, cho biết: “Sau khi chuyển tượng về đây, phía sau bức tượng sẽ được bổ sung câu thơ mang tinh thần quật khởi của Phan Bội Châu: Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ”.
Tượng Phan Bội Châu được nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn đúc vào năm 1974 tại phường Đúc (TP Huế) với chiều cao khoảng 4,5 m, dày 2,5 m và rộng 3,5 m được ghép bằng 13 mảnh đồng nặng bảy tấn.
Trước đây, tượng được đặt trên một vỉa hè tại phường Đúc, đến năm 1987, UBND TP Huế đã tổ chức đưa về khu vườn cũ của cụ Phan và nay được di chuyển tới đây.
V.LONG