Hùng Dũng không lên tuyển, Xuân Trường hứa lấy điểm Nhật

Ngày 5-11, HLV Park Hang-seo mới có mặt ở đội tuyển Việt Nam sau khi dẫn dắt lứa U-23 vừa lấy vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á trở về từ Kyrgyzstan.

U-23 Việt Nam lên tuyển nhiều, xài bao nhiêu?
U-23 Việt Nam lên tuyển nhiều, xài bao nhiêu?
(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc đã mang theo tám cầu thủ dưới 23 tuổi cùng tiền vệ cựu binh Hùng Dũng vừa hồi phục chấn thương lên tuyển quốc gia cho nhiều đấu trường lớn.

Ông thầy người Hàn Quốc đã chọn tám cầu thủ trẻ của đội U-23 Việt Nam lên tuyển cùng cựu binh Đỗ Hùng Dũng hội quân chuẩn bị tiếp Nhật Bản (ngày 11-11) và Saudi Arabia (ngày 16-11) trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bên cạnh năm cầu thủ U-23 cũ gồm thủ môn Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân, ông Park gọi thêm Văn Đạt, Nhâm Mạnh Dũng và Lê Văn Đô. Tuy nhiên, riêng tiền vệ Hùng Dũng sẽ không lên tuyển lần này do CLB Hà Nội muốn anh có thời gian hồi phục hoàn toàn chấn thương, sau lần bị gãy chân trong một trận đấu tại V-League hồi tháng 3.

Hùng Dũng vừa hồi phục chấn thương và vẫn phải tập theo giáo án trị liệu riêng. Ảnh: AN.

CLB Hà Nội nói rõ: Căn cứ vào báo cáo của bộ phận y tế Hà Nội FC cùng chương trình chữa trị do Trung tâm PVF đang thực hiện, CLB đã có sự trao đổi với VFF về việc ngay tại thời điểm này, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng nên ở lại CLB, nghiêm túc luyện tập hồi phục chấn thương theo giáo án sẵn có.

Trong thời gian tới, Hà Nội FC với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sẽ thường xuyên trao đổi với bộ phận y tế đội tuyển quốc gia, theo dõi sát sao quá trình tập luyện của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng để từ đó có cơ sở để VFF và đội tuyển Việt Nam có những quyết định tiếp theo.

Sau bốn trận toàn thua ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, rõ ràng thầy trò Park Hang-seo đang rất khao khát có một trận đấu tưng bừng và chia điểm với các đối thủ bảng B đều sở hữu đẳng cấp cao hơn. Đội tuyển Việt Nam đã miệt mài tập luyện cho mục tiêu đó. Tin vui cho các cầu thủ là sân Mỹ Đình mở cửa đón 30% khán giả cổ vũ đội nhà.

Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào sau bốn trận ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á...

... khiến ông Park nóng ruột vừa chọn tăng cường tám tuyển thủ dưới 23 tuổi. Ảnh: AN.

Tuyển thủ Lương Xuân Trường cho biết: “Trong những buổi tập vừa qua, chúng tôi đã rút kinh nghiệm sau các trận đấu trước đó. Điều chúng tôi cần phải làm là sự tập trung cao độ hơn trong các tình huống trên sân, khi có bóng phải chơi nhanh hơn nữa. Cho nên, chúng tôi đang cố gắng khắc phục những điều này trong những bài tập”.

Lần đầu tiên đá giải đấu lớn, thầy trò ông Park không tránh khỏi những bỡ ngỡ và bốn trận thua Saudi Arabia 1-3, Úc 0-1. Trung Quốc 2-3, Oman 1-3 giúp họ tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam đi tiếp gần như đã không còn và bây giờ là lúc cho ông thầy Hàn tái tạo sức sống mới cho các học trò để sau đó giữ ngôi vô địch AFF Cup vào đầu tháng 12.

Đội tuyển Việt Nam suốt cả tháng qua chỉ có vài ngày nghỉ rồi trở lại rèn luyện cho cuộc chơi khó tiếp theo. Xuân Trường bộc bạch về đối thủ lớn sắp tới: “Ban huấn luyện và tất cả cầu thủ đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản.

Xuân Trường nỗ lực tập luyện với hy vọng sẽ chia điểm với đối thủ lớn Nhật Bản vào ngày 11-11 trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: AN. 

Mọi người đều biết Nhật Bản là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ở trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản trên sân nhà, cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần phải chơi chặt chẽ hơn nữa, phòng ngự kiên cường hơn nữa và chờ đợi thời cơ để phản công.

Ai cũng mong muốn được ra sân thi đấu chính thức. Những ai có phong độ tốt nhất, làm tốt với ý đồ của ban huấn luyện sẽ được ra sân thi đấu. Cá nhân tôi cũng vậy, luôn cố gắng để giành một suất thi đấu chính thức. Tôi nghĩ sau những trận đấu vừa rồi đội tuyển Việt Nam tuy chưa có điểm nhưng đều ghi bàn. Chúng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng để giành điểm số đầu tiên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm