Huy động 250 người bắt nghi phạm giết người, cướp của

(PLO)-  Minh đã dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát khiến nạn nhân tử vong rồi cướp đi toàn bộ tài sản của nạn nhân bỏ trốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, lãnh đạo Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ nghi phạm Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ). Đây là nghi phạm sát hại một người đàn ông.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7-1, người dân phát hiện tại khu vực đồi cao su cách Quốc lộ 100, thuộc xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, có một người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm.

Nghi phạm Minh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CACC
Nghi phạm Minh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CACC

Qua xác minh, nạn nhân là anh VVY (44 tuổi), trú tại thôn Mồ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án và ra quyết định truy tìm hung thủ. Nghi phạm gây án được xác định là Lù Xuân Minh (thường trú tại xã Hoang Thèn).

Sau khi gây án, Minh bỏ lại hiện trường dao nhọn, áo khoác, gương xe và mang phương tiện cướp được là chiếc xe ware alpha BKS 34 M6-9144 đến bán cho một người dân tại xã Dào San, cách nơi gây án khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng rồi bỏ trốn vào rừng.

Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng gồm biên phòng, dân quân, chính quyền địa phương đã vào cuộc truy tìm đối tượng Lù Xuân Minh.

Sau gần 4 ngày lẩn trốn, vào hồi gần 17 giờ chiều 11-1, Công an đã vây bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Lù Xuân Minh khai nhận thuê nạn nhân đi xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu, khi về đến Bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn thì Minh đã dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát vào phổi, gan khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó đã cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm