Huy động hàng chục công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá ở Đà Nẵng

(PLO)- Đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị lực lượng chức năng triệt phá và bắt giữ nhiều người liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ "cất lưới" chuyên án, bắt khẩn cấp bốn người liên quan đến đường dây “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet” với tổng số tiền giao dịch 50 tỉ đồng.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet gồm nhiều người với quy mô liên quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Công an xác định Lê Chí Tuấn (38 tuổi, huyện Hòa Vang) và Mai Phước Ngọc (30 tuổi, quận Liên Chiểu) cùng người khác đứng ra tổ chức.

cá độ bóng đá qua mạng internet
Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ bốn người trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CA.

Từ các thông tin thu thập được, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai phương án, lần lượt bắt khẩn cấp Lê Chí Tuấn và Mai Phước Ngọc về hành vi tổ chức đánh bạc. Huỳnh Văn Trường (54 tuổi) và Lê Văn Nam (43 tuổi) cùng trú quận Liên Chiểu giữ về hành vi đánh bạc.

Qua khám xét, công an thu giữ khoảng 200 trang tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc trong khoảng 33 ngày với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đã hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet từ đầu năm 2023.

Tuấn và Ngọc liên lạc với một người chưa rõ lai lịch để lấy tài khoản cá độ với giá 30.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 12.000 đồng).

Những người này sử dụng trang mạng truy cập vào các tài khoản cá độ để thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 50 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm