Huyền thoại Arsenal ‘bật mí’ về cơ hội cho người da màu

(PLO)- Huyền thoại Pháp và Arsenal Patrick Vieira, đang dẫn dắt CLB Crystal Palace đá giải Ngoại hạng Anh, nói về cơ hội của cầu thủ da màu làm lãnh đạo ở giải Ngoại hạng Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại Arsenal nói: “Cầu thủ da màu hãy phấn đấu và không ngừng học hỏi để có một vị trí tốt hơn khi chia tay bóng đá. Ở Anh, các cầu thủ da màu thường bị mặc cảm với ý nghĩ da màu thì sẽ bị phân biệt, thì không có cửa nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm”.

Hiện chỉ có mỗi Parick Vieira là nhà cầm quân da màu trong 20 CLB Ngoại hạng Anh, trong khi số cầu thủ da màu đang thi đấu thì chiếm 43% số cầu thủ Ngoại hạng Anh. Đấy là một con số rất lớn trên sân đấu ở vị trí cầu thủ nhưng khi chia tay, treo giày, họ không có cửa làm quản lý. Con số nhà quản lý (cấp thấp) của các CLB là người da màu chỉ chiếm 1,6% mà thôi.

Patrick Vieira, HLV da màu duy nhất trong 20 HLV giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY IMAGES
Patrick Vieira, HLV da màu duy nhất trong 20 HLV giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Nguyên nhân do đâu?

Theo HLV Vieira, do chính cầu thủ da màu luôn mặc cảm, khi gần treo giày không chịu đi học quản lý, không chịu để ý học hỏi vì họ thường có suy nghĩ “da màu có thể đá bóng giỏi nhưng không có cửa lãnh đạo trong CLB”.

Vieira cho biết thêm rằng thời cầu thủ anh cũng có suy nghĩ tương tự nhưng sau đó anh hiểu rằng không phải thế. Việc làm quản lý được hay không là ở chính khả năng của họ chứ không phải ở màu da.

Patrick Vieira chỉ ra rằng năm giải mạnh nhất châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp) có bao nhiêu HLV da màu ở các CLB giải cao nhất. Cực kỳ ít và có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nổi tiếng khi là cầu thủ thì có thể nhưng sang làm HLV thì cần phải có chuyên môn, có bằng cấp và điều đó thì phải chú tâm học, chuẩn bị từ khi sắp giã từ nghiệp cầu thủ chứ không phải vì sự phân biệt nào cả.

LĐBĐ Anh (FA) đã có những chương trình từ năm 2020 khuyến khích các cầu thủ da màu hãy chịu khó học hỏi để sau khi treo giày vận dụng kiến thức của mình làm quản lý, tuy nhiên việc các cầu thủ da màu đi học lại rất ít.

Les Ferdinand (em trai của danh thủ Anh Rio Ferdinand, là cầu thủ da màu) bây giờ là giám đốc thể thao của Queens Park Rangers do đã không ngừng học hỏi khi sắp treo giày và đầu tư chuẩn bị cho mình để bước sang lĩnh vực quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm