Huyền thoại MU và Liverpool kêu gọi đẩy nhanh quá trình xử lý Man City

(PLO)- Manchester City đã giành chức vô địch Premier League thứ năm trong sáu mùa giải vừa qua, nhưng thành tích của Pep Guardiola và các cầu thủ của ông bị vấy bẩn bởi những cáo buộc về sai phạm tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Huyền thoại của Manchester United Gary Neville đã kêu gọi đẩy nhanh thủ tục pháp lý trước 115 cáo buộc sai phạm tài chính do Premier League đưa ra nhằm chống lại Manchester City. Neville khẳng định điều này sẽ giúp ngăn chặn danh tiếng của các bên liên quan bị hoen ố.

Man City đã bị Premier League buộc tội vi phạm luật công bằng tài chính (FFP). Nếu có tội, Man City sẽ đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền nặng, nghiêm trọng hơn là tước danh hiệu vô địch và “trục xuất” khỏi giải Premier League. Nhà vô địch Premier League Man City phủ nhận mọi hành vi sai trái trước cáo buộc này. 115 cáo buộc Man City vi phạm tài chính kéo dài từ mùa giải 2009 - 2010 đến nay.

Garry Neville muốn đẩy nhanh quá trình xử lý và kết luận trong cáo buộc sai phạm tài chính của Man City. ẢNH: SKY SPORTS

Garry Neville muốn đẩy nhanh quá trình xử lý và kết luận trong cáo buộc sai phạm tài chính của Man City. ẢNH: SKY SPORTS

Các chuyên gia cho rằng quá trình xử lý có thể mất vài năm do sự phức tạp của tình hình. Trong khi đó, Garry Neville tin rằng việc đẩy nhanh quá trình “xét xử” là vì lợi ích của mọi người, vì nếu không, các cáo buộc sẽ tiếp tục đeo bám HLV Pep Guardiola và Man City cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ.

Cựu hậu vệ phải của MU và đội tuyển Anh Garry Neville bình luận trong chương trình “Bóng đá đêm thứ Hai” của Sky Sports (Anh): “Đầu tiên, tôi muốn giải quyết vấn đề về FFP. Tôi thực sự gặp vấn đề với FFP từ lâu.

Nó được thúc đẩy bởi giới thượng lưu, họ khiến các CLB khác không thể cạnh tranh với Man City và Chelsea. Chưa ai phàn nàn về việc Jack Walker mua (bỏ tiền khủng tăng cường lực lượng) giải đấu 30 năm trước (với Blackburn).

HLV Pep Guardiola và Man City đã tạo nên đế chế vô đối ở Premier League. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola và Man City đã tạo nên đế chế vô đối ở Premier League. ẢNH: GETTY

Vào thời điểm đó, vẫn chưa có FFP và không ai phàn nàn về điều đó cả. Tôi thích ý tưởng rằng một ngày nào đó Sunderland có thể cạnh tranh chức vô địch Champions League và Premier League một lần nữa.

Nhưng nếu theo FFP, bạn chỉ được phép tiêu số tiền mà bạn có từ doanh thu của mình, bạn chỉ được phép chi tiền ở mức đó. Vì vậy, tôi không thích FFP ngay từ đầu. Tôi có một số thiện cảm với Man City về điểm cụ thể này.

Tuy nhiên, một khi luật công bằng tài chính FFP được đặt ra, bạn phải tuân theo chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Manchester City, chủ sở hữu và giám đốc điều hành của họ, nếu một số cáo buộc nghiêm trọng nhất được đưa ra và họ bị kết tội, thì thiệt hại sẽ kéo dài và nó sẽ trở nên tồi tệ.

Pep Guardiola cùng Man City đã giành 5 danh hiệu Premier League trong 6 mùa giải gần đây. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola cùng Man City đã giành 5 danh hiệu Premier League trong 6 mùa giải gần đây. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, tôi phải đề cập rằng, nếu Premier League không nhìn thấu những cáo buộc này thì thiệt hại đối với những nhà điều hành giải đấu sẽ lâu dài không kém. Mọi thứ thật sự sẽ không biến mất cho đến khi nó được xử lý.

Tôi phải nói với họ rằng, liệu họ có thể đẩy nhanh tiến độ xử lý hay không. Chúng tôi cũng cần đúng thủ tục và luật pháp, bạn phải để nó diễn ra. Nhưng đây là một tình huống trong thể thao, nó không phải là một tình huống hình sự như ở một tòa án bình thường. Hãy đẩy nó về phía trước và cố gắng đóng nó lại càng nhanh càng tốt”.

Man City đăng quang Premier League 2022 - 2023. ẢNH: GETTY

Man City đăng quang Premier League 2022 - 2023. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher cũng đồng ý với huyền thoại của MU Gary Neville khi nói thêm: “Manchester City không muốn điều này, những người hâm mộ không muốn nó, Premier League không muốn nó.

Thật không tốt khi chúng ta đang nói về một trong những đội bóng hay nhất mọi thời đại ở Premier League và HLV của họ. Họ sẽ bị “đóng dấu” cho đến khi điều này được giải quyết.

Thông điệp của tôi gửi đến Manchester City là: Điều này cần được giải quyết càng sớm càng tốt, vì danh tiếng của chính bạn. Không nghi ngờ gì về điều đó, nếu họ bị kết tội tất cả những điều này thì mọi thứ sẽ bị vấy bẩn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm