Iceland đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại Nga

(PLO)- Iceland đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại Nga, trong bối cảnh quan hệ thương mại, văn hóa, chính trị giữa hai nước đang đi xuống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Bộ Ngoại giao Iceland cho biết nước này đã đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại Nga trong bối cảnh quan hệ thương mại, văn hóa, chính trị giữa hai nước đang đi xuống, theo hãng tin AFP. Kế hoạch đỉnh chỉ hoạt động đại sứ quán đã được Iceland thông báo hồi tháng 6.

"Việc đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Iceland tại Moscow không đồng nghĩa với việc Iceland cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Trong điều kiện thích hợp, Iceland sẽ mở lại đại sứ quán" - Bộ Ngoại giao Iceland cho biết.

Đại sứ quán Iceland ở Moscow (Nga), ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Iceland ở Moscow (Nga), ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Iceland cũng tăng cường sự hiện diện của mình tại Kiev.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Iceland cho biết nước này đã ký kết biên bản ghi nhớ với Litva. Theo đó, các nhà ngoại giao và các đại diện của Iceland sẽ được tiếp cận văn phòng đại sứ quán Litva ở Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ của Iceland và Ukraine sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai gần. Vì chúng tôi hiện không có kế hoạch mở đại sứ quán ở Ukraine nên sự hiện diện của Iceland ở Kiev thông qua đại sứ quán Litva là khởi đầu cho sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước" - Ngoại trưởng Iceland, bà Thordis Gylfadottir cho biết.

Sau tuyên bố đình chỉ đại sự quán tại Moscow của Iceland, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ xem xét quyết định này khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Iceland trong tương lai.

Theo Bộ Ngoại giao Iceland, nước này hiện có 18 đại sứ quán đang hoạt động tại nước ngoài. Iceland ưu tiên đặt đại sứ quán tại các nước có nhiều quan hệ hợp tác về kinh tế, chính trị và văn hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm