Giải vô địch U-19 Đông Nam Á:

Indonesia không thắng nổi Thái Lan, VN lên nhất bảng

(PLO)- Chủ nhà Indonesia không thắng nổi VN và Thái Lan. VN lên ngôi đầu, chủ nhà xuống thứ tư...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận cầu đinh lượt trận thứ ba bảng A giải U-19 Đông Nam Á giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan cũng có kết quả tương tự như Việt Nam (VN) - Indonesia.

Sau 90 phút không bên nào ghi được bàn thắng, Indonesia đành chấp nhận trận hòa thứ hai với đối thủ lớn Thái Lan sau VN.

Đánh bại "kèo thơm" Brunei 4-0, VN lên ngôi nhất bảng A. Ảnh: VFF

Đánh bại "kèo thơm" Brunei 4-0, VN lên ngôi nhất bảng A. Ảnh: VFF

Như vậy ở bảng A, dù có lợi thế chủ nhà, nhưng thầy trò HLV Shin Tae-yong đã không thể thắng được hai đối thủ lớn là VN và Thái Lan. Ở lượt trận thứ ba, VN đã đánh bại Brunei 4-0 và vươn lên ngôi đầu bảng nhờ hiệu số phụ tốt hơn Thái Lan, (8/1 của VN so với 4-0 của Thái Lan).

Trong khi đó qua ba lượt trận, Indonesia mới chỉ có được 5 điểm qua hai trận hòa và một trận thắng xuống vị trí thứ tư, còn Myanmar qua ba trận với hai thắng một thua nằm ở vị trí thứ ba.

Indonesia (đỏ) và Thái Lan chia điểm qua trận hòa 0-0. Ảnh: CTP

Indonesia (đỏ) và Thái Lan chia điểm qua trận hòa 0-0. Ảnh: CTP

Tuy nhiên Indonesia đều đã qua hai “ngọn núi lớn” VN và Thái Lan mà có được hai điểm, hai đối thủ cuối cùng bảng A của thầy trò ông Shin là Myanmar và Philippines...cũng không phải quá dễ dàng với chủ nhà.

Trở lại với trận cầu đinh Indonesia - Thái Lan, cả HLV Shin Tae-yong và Salvador Garcia của Thái Lan đều muốn đánh bại nhau để nắm ưu thế vào bán kết. Một trận đấu hay và giàu chất cống hiến, nhưng cũng giống như trận Indonesia và VN, các chân sút trẻ của hai đội bỏ lỡ nhiều cơ hội và đành chấp nhận trận hòa 0-0.

Chủ nhà Indonesia xuống vị trí thứ tư bảng A. Ảnh: CTP

Chủ nhà Indonesia xuống vị trí thứ tư bảng A. Ảnh: CTP

Trong khi đó U-19 VN đánh bại Brunei 4-0, ở trận này thủ môn Hồ Tùng Hân của VN đã bị thẻ đỏ trực tiếp khi xuất tướng lao ra vùng cấm cứu tình huống VN có thể thua bàn vì đường chuyền về cẩu thả của Nguyễn Minh Trọng.

Thắng trận trước kèo thơm Brunei, VN có cùng 7 điểm với Thái Lan tuy nhiên VN tốt hơn về hiệp số phụ lên ngôi đầu bảng.

Bảng A còn rất kịch tính vì còn hai lượt trận cuối không biết “mèo nào cắn mỉu” nào để tranh giành hai suất vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm