Indonesia muốn làm trung gian trong vấn đề biển Đông

Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi Nhật đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng cảng nước sâu tại Indonesia.

Cùng ngày, báo Asahi Shimbun (Nhật) đưa tin trả lời báo này hôm 11-8, Tổng thống đắc cử Joko Widodo khẳng định Indonesia sẵn sàng làm trung gian hòa giải về vấn đề tranh chấp ở biển Đông. Ông nói Indonesia phản đối giải quyết tranh chấp bằng sức mạnh quân sự và ủng hộ các giải pháp ngoại giao. Báo ghi nhận tuyên bố này cho thấy Indonesia muốn trở thành một thế lực tại Đông Nam Á nhằm giúp các nước giải quyết mâu thuẫn.

Liên quan đến hợp tác an ninh với Nhật, Tổng thống Joko Widodo ghi nhận hợp tác song phương Nhật-Indonesia liên quan đến hòa bình và thịnh vượng trong khu vực là vấn đề rất quan trọng. Ông cho biết Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chuyển thư của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mời ông thăm Nhật ngay sau khi nhậm chức vào tháng 10 tới.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm