Indonesia sẽ trảm tướng và rối rắm trước khi làm khách VN

Sau hai trận ra quân trên sân nhà Bung Karno toàn thua 2-3 trước Malaysia và bị tuyển Thái thắng đậm 3-0, giới hâm mộ bóng đá Indonesia đã làm ầm ĩ đòi HLV Simon McMenemy từ chức. Dĩ nhiên, ông thầy người Scotland chỉ cho rằng hai trận thua là tai nạn và thực tế Indonesia đang chơi tốt lên.

Duy có điều, nhà cầm quân 41 tuổi này đã phạm thêm sai lầm không đáng có khi lên tiếng chê bai thái độ của người yêu bóng đá Indonesia. Ông McMenemy nói họ không chuyên nghiệp khi phản ứng cách chơi của đội tuyển quốc gia và còn so sánh với cổ động viên Thái Lan ứng xử thân thiện.

HLV Simon McMenemy sẽ không thể tồn tại trước sức ép quá lớn từ người hâm mộ bóng đá Indonesia. Ảnh: JKP

Chỉ trích của McMenemy nhắm vào giới cổ động viên Indonesia chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Có hơn 38.000 người đã đồng loạt ký vào “tâm thư” gửi PSSI đòi sa thải ông thầy trẻ, và việc McMenemy “lên đường” chỉ còn tính bằng thời gian.

Bên cạnh đó, việc PSSI sẽ sớm định đoạt tương lai HLV McMenemy là thành tích của đội nhà không như ý với sự đe dọa rất lớn bị loại khỏi cuộc chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022 và nhằm giữ ổn định tâm lý, cách chơi cho các tuyển thủ quốc gia.

Đội tuyển Indonesia đã không có một sự khởi đầu tốt cho chiến dịch này khi phải chịu thất bại trước cả Malaysia và Thái Lan tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Thủ đô Jakarta. Cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh ghi bàn thắng muộn để giúp Malaysia ngược dòng 3-2, trước khi tuyển Thái Lan của ông Akira Nishino vùi dập Indonesia 3-0 chỉ năm ngày sau đó trên “chảo lửa” nổi tiếng mà suốt 11 năm qua người Thái chưa bao giờ biết thắng.

Trận thua Thái Lan 0-3 ngay trên sân Bung Karno đã làm tràn chiếc ly kiên nhẫn của người yêu bóng đá Indonesia. Ảnh: JKP

Nếu như ở trận thua ngược Malaysia bị cho là tai nạn của thầy trò McMenemy thì cái thua trước người Thái như một tai họa. Điều này đã dẫn đến việc người hâm mộ bóng đá Indonesia nôn nóng yêu cầu sa thải HLV để đội tuyển quốc gia đổi vận. PSSI không thể ngồi yên và đang nghe ngóng dư luận để đưa ra một giải pháp mới đối với chiến lược gia người Scotland.

Hiện PSSI vẫn chờ báo cáo cụ thể từ HLV Simon McMenemy lẫn các bản tổng hợp của Giám đốc kỹ thuật Danurwindo và Giám đốc điều hành Gusti Randa. Sau đó, PSSI mới tiến hành một cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc HLV McMenemy có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Indonesia cho hành trình còn lại hay không.

Bóng đá Indonesia đang rơi vào khủng hoảng. Ảnh: JKP

Cuộc họp của PSSI dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này, trước khi Indonesia tiếp tục chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng là tranh suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023. Cái khó của PSSI là chưa thể tìm ra ngay một HLV giỏi thay thế McMenemy đủ sức giúp họ thực hiện tham vọng sẽ đứng đầu bảng G, hoặc trở thành một trong bốn đội thứ nhì có thành tích tốt.

Vào tháng 10, đội tuyển Indonesia có chuyến du đấu đầy giông bão khi làm khách UAE vào ngày 10-10 và đối diện nhà vô địch Đông Nam Á là thầy trò Park Hang-seo ngày 15-10 trên sân Mỹ Đình.

HLV McMenemy (41 tuổi) từng cầm quân ĐT Long An chơi V-League và được bổ nhiệm ngồi ghế thuyền trưởng lèo lái tuyển Indonesia vào tháng 12 năm ngoái, sau khi tiền nhiệm Bima Sakti thất bại ở AFF Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm