Indonesia yêu cầu AFF điều tra trận Việt Nam hòa Thái Lan

(PLO)- Trưởng đoàn U-19 Indonesia Endri Erawan cáo buộc U-19 Việt Nam và Thái Lan thi đấu thiếu tinh thần thể thao và yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vào cuộc điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (10-7), bảng A giải U-19 Đông Nam Á thi đấu loạt trận cuối cùng với kết quả không thể cay đắng hơn cho chủ nhà U-19 Indonesia.

Theo đó, U-19 Indonesia dù thắng U-19 Myanmar 5-1 nhưng vẫn bị loại khỏi giải U-19 Đông Nam Á đầy tức tưởi, bởi U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan hòa nhau 1-1. Trước lượt trận cuối cùng, nếu Thái Lan và Việt Nam hòa nhau có tỉ số thì U-19 Indonesia sẽ bị loại, bất chấp việc thầy trò Shin Tae-yong có thắng Myanmar bao nhiêu bàn.

Trận Indonesia thắng Myanmar 5-1 trở nên vô nghĩa. ẢNH: BOLA

Trận Indonesia thắng Myanmar 5-1 trở nên vô nghĩa. ẢNH: BOLA

Và thực tế diễn ra đúng như vậy khi Việt Nam và Thái Lan hòa nhau 1-1. Kết thúc vòng bảng, cả Indonesia, Việt Nam lẫn Thái Lan có cùng 11 điểm. Indonesia có hiệu số tốt nhất trong ba đội nhưng bị loại tức tưởi vì thua chỉ số đối đầu so với Việt Nam và Thái Lan.

Tính đối đầu giữa 3 đội, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan có cùng 2 điểm nhưng Thái Lan và Việt Nam có hiệu số 1-1, còn Indonesia là 0-0. Việt Nam lên ngôi nhất bảng A và cùng với đội nhì bảng Thái Lan vào bán kết, còn Indonesia bị loại ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, trưởng đoàn U-19 Indonesia, Endri Erawan cáo buộc Việt Nam và Thái Lan thi đấu không có tinh thần thể thao và bắt tay nhau hòa 1-1 để loại Indonesia.

Endri Erawan yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiến hành điều tra trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Nguyên nhân là Việt Nam cũng như Thái Lan thi đấu không nghiêm túc và không muốn đá nữa trong 15 phút cuối trận, thời điểm hai đội hòa nhau 1-1.

Nhiều cầu thủ Indonesia bật khóc nức nở. ẢNH: BOLA

Nhiều cầu thủ Indonesia bật khóc nức nở. ẢNH: BOLA

Endri Erawan thất vọng chia sẻ: “Tôi tin rằng U-19 Indonesia phải ở vị trí số 1 của bảng. Chỉ vì quy định của giải mà Indonesia bị loại. Tôi không xem trực tiếp trận đấu (giữa Việt Nam và Thái Lan) nhưng đã nghe thông tin hai đội không chơi tấn công trong trận đấu đó.

Tôi mong rằng AFF sẽ điều tra trận đấu. Nếu theo AFF đó là trận đấu Fair Play thì xin cứ tiếp tục. Nếu họ không chơi Fair Play thì cần phải xem xét truất quyền thi đấu của hai đội".

Trong khi đó, HLV trưởng U-19 Indonesia, Shin Tae-yong cũng rất tức giận sau khi đội nhà không thể lọt vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á. Ông thầy người Hàn Quốc cảm thấy lạ lùng khi quy định xét hệ số đối đầu trước tiên nếu ba đội bằng điểm sau vòng bảng vẫn còn tồn tại trong giải đấu của AFF.

Ông Shin Tae-yong nói: "Quả thực, việc tính chỉ số đối đầu như hiện tại đã biến mất trong quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA) hay LĐBĐ châu Á (AFC). Tuy nhiên, hơi lạ là quy định này vẫn còn trong AFF.

Chúng tôi đã không vượt qua vòng loại, điều này không có ý nghĩa, bởi đối thủ của chúng tôi cũng cần phải chơi sòng phẳng, nhưng thực tế thì họ không chơi như vậy”.

Ông Shin Tae-yong tố U-19 Việt Nam và Thái Lan chơi không hết sức và bắt tay nhau loại Indonesia. ẢNH: BOLA

Ông Shin Tae-yong tố U-19 Việt Nam và Thái Lan chơi không hết sức và bắt tay nhau loại Indonesia. ẢNH: BOLA

Ông Shin khẳng định U-19 Việt Nam và Thái Lan đã bắt tay nhau để loại U-19 Indonesia: “Thái Lan và Việt Nam thực sự có vẻ sợ Indonesia. Vì vậy, tôi hơi khó chịu và không hài lòng với tình huống này. Điều này có nghĩa là Thái Lan và Việt Nam đã cảm thấy bóng đá Indonesia đang tiến bộ hơn. Vì vậy, họ đã tạo ra kết quả như vậy".

HLV Shin Tae-yong cũng gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ của mình vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt trận đấu. Shin Tae-yong khẳng định rằng ông tự hào về nỗ lực phấn đầu của các cầu thủ U-19 Indonesia.

"Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến các cầu thủ, những người đã làm việc chăm chỉ, tối đa và khiến trận đấu này không phải hối tiếc về kết quả. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến các cầu thủ của tôi", Shin Tae-yong cho biết.

U-19 indonesia tri ân người hâm mộ sau trận thắng Myanmar 5-1. ẢNH: BOLA

U-19 indonesia tri ân người hâm mộ sau trận thắng Myanmar 5-1. ẢNH: BOLA

Ở trận gặp U-19 Myanmar, chủ nhà U-19 Indonesia ghi được 5 bàn thắng do công của Muhammad Ferarri (18 ', 32'), Arkhan Fikri (26 '), Rabbani Tasnim (34') và Ronaldo Kwateh (73 '). Bàn thắng danh dự và cũng là bàn mở tỉ số của U-19 Myanmar được ghi do công của La Min Gtiwe (8’).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm