Interpol: Vũ khí được gửi đến Ukraine có thể lọt vào tay kẻ xấu

(PLO)- Tổng thư ký Interpol cho biết vũ khí mà Washington và các đồng minh ở châu Âu gửi tới Kiev có khả năng biến Ukraine thành thị trường chợ đen toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) - ông Juergen Stock cho biết vũ khí mà Washington và các đồng minh ở châu Âu gửi tới Kiev có khả năng biến Ukraine thành thị trường chợ đen toàn cầu. Theo ông, nhiều nhóm tội phạm đã để mắt đến những vũ khí này, đài RT đưa tin.

Ông Stock kêu gọi các quốc gia thành viên Interpol tích cực hợp tác trong việc truy vết các vũ khí được giao cho Ukraine. Ông nói thêm rằng các bên cung cấp vũ khí cho Ukraine phải đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này.

Theo ông, một "làn sóng" không chỉ vũ khí nhỏ mà cả vũ khí hạng nặng sẽ tràn ngập thị trường chợ đen quốc tế ngay sau khi xung đột giữa Moscow và Kiev kết thúc.

Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) - ông Juergen Stock. Ảnh: INTERPOL

Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) - ông Juergen Stock. Ảnh: INTERPOL

“Một khi chiến sự kết thúc, vấn đề buôn bán vũ khí bất hợp pháp sẽ xảy ra. Chúng tôi đã thấy biết điều này qua nhiều cuộc xung đột khác” - ông nói.

Người đứng đầu Interpol nhấn mạnh các nhóm tội phạm sẽ cố gắng “lợi dụng những tình cảnh hỗn loạn hiện nay” để có được những vũ khí “được vũ trang trong quân đội, gồm cả vũ khí hạng nặng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm