Iran-Israel: Iran cảnh báo Mỹ đứng ngoài cuộc; Israel yêu cầu HĐBA họp khẩn

(PLO)- Iran nói đòn tấn công là để tự vệ và phù hợp Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong khi đó Israel tuyên bố đây là hành vi vi phạm Hiến chương và luật pháp quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối ngày 13-4 (tức sáng sớm 14-4, giờ VN), phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari xác nhận rằng Iran phóng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Israel, theo tờ The Times of Israel.

Trước tình hình trên, Liên Hợp Quốc (LHQ) và nhiều nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức,... đồng loạt lên án vụ việc, kêu gọi kiềm chế để tránh khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn tại Trung Đông.

Iran nói gì về cuộc tấn công

Đăng trên Telegram, Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc nước này phát động cuộc tấn công nói trên là để tự vệ sau vụ tòa lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích ngày 1-4, đài CNN đưa tin.

Israel Iran.jpg
Hệ thống phòng không Israel chống lại các cuộc tấn công của Iran ngày 14-4. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang “thực hiện quyền tự vệ vốn có được quy định tại Điều 5 của Hiến chương LHQ”.

Bộ này nhấn mạnh đòn trả đũa còn nhằm “đáp lại các hành động gây hấn lặp đi lặp lại của chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự tử vì đạo của quan chức và các cố vấn quân sự của Iran làm việc tại Syria”.

“Việc Iran sử dụng các biện pháp phòng thủ để thực hiện quyền tự vệ cho thấy cách tiếp cận có trách nhiệm của Iran đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Nếu cần thiết, Iran sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước bất kỳ hành động quân sự hung hăng và sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào” - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Iran cảnh báo Mỹ đứng ngoài cuộc

. Rạng sáng 14-4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào giúp Israel tấn công chống lại Iran sẽ phải đối mặt những hậu quả nghiêm trọng, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

“Bất kỳ quốc gia nào mở không phận hoặc lãnh thổ của mình cho Israel để tấn công Iran sẽ gánh chịu những phản ứng quyết liệt của chúng tôi” - ông Ashtiani tuyên bố.

. Tương tự, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã đưa ra cảnh báo tới Mỹ, khẳng định rằng bất kỳ sự ủng hộ hoặc tham gia nào của Washington vào các hành động chống lại lợi ích của Iran sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt.

IRGC cho biết họ buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về điều mà Iran gọi là “những hành động xấu xa” của chính phủ Israel.

“Nếu Mỹ hoặc Israel gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Iran thì Tehran sẽ đáp trả bằng phản ứng tương ứng và thích hợp” - theo IRGC.

Phái đoàn Iran tại LHQ cũng yêu cầu rõ ràng Mỹ “tránh xa” khỏi cuộc căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv.

Iran cho biết cuộc tấn công vào Israel là phản ứng đáp lại cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus và "vấn đề có thể được coi là đã kết thúc".

"Tuy nhiên, nếu Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể. Đó là cuộc xung đột giữa Iran và Israel mà Mỹ phải tránh xa” - phái đoàn thường trực của Iran đăng trên X.

Hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã chặn một số UAV của Iran nhắm vào Israel.

Israel yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn

Ngay sau vụ tấn công của Iran, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan cho biết đã gửi một lá thư khẩn cấp cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA LHQ), kêu gọi Hội đồng tổ chức họp khẩn.

Iran Israel.jpg
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Erdan cũng cho biết đã yêu cầu HĐBA lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và chỉ định IRGC là một tổ chức khủng bố.

Trong thư, ông Erdan nhấn mạnh Tehran đã phóng hơn 200 UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trực tiếp vào lãnh thổ Israel, cáo buộc đó là một hành động leo thang nguy hiểm, vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

“Cuộc tấn công của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu và tôi mong Hội đồng sẽ sử dụng mọi biện pháp để có hành động cụ thể chống lại Iran” - ông Erdan viết trên X (trước đây là Twitter).

Ở một diễn biến liên quan, theo đài CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu điện đàm sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm