Iran nêu điều kiện giúp châu Âu đối phó khủng hoảng năng lượng

(PLO)- Tehran nói rằng trước tiên cần khôi phục thỏa thuận hạt nhân và dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran đã đề nghị cung cấp khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu khí đốt ngày càng tăng trong mùa đông này do tác động từ cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa Nga và Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani. Ảnh: IRNA

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani. Ảnh: IRNA

“Chúng tôi biết rằng chúng tôi có dự trữ khí đốt cần thiết cũng như tiềm năng của mình và do đó chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu khí đốt của châu Âu” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani cho biết hôm 5-9.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Kanaani nói rằng thỏa thuận hạt nhân Vienna trước tiên nên được khôi phục và trên hết, tất cả lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran cần được dỡ bỏ trước.

Với trữ lượng khí đốt lớn thứ hai trên thế giới, Iran có thể là nhà cung cấp năng lượng cho châu Âu, nhưng theo giới quan sát, nước Cộng hòa Hồi giáo có rất ít dư địa cho việc xuất khẩu khí đốt do nhu cầu nội địa, theo báo Bỉ The Brussels Times.

Ông Kanaani thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra những vấn đề kỹ thuật trong hoạt động sản xuất khí đốt của Iran trong những năm gần đây, nhưng những vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian chờ đợi và Tehran sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào nữa.

Iran và sáu bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Vienna năm 2015 – gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc – hiện đang nỗ lực khôi phục thỏa thuận này. Chưa có thỏa thuận cuối cùng nào đạt được, nhưng người phát ngôn Iran bày tỏ tin tưởng rằng điều này có thể sớm đạt được.

Trong một phát biểu đưa ra hồi tháng 5, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran – ông Majid Chegeni cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đang cân nhắc khả năng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

“Iran đang xem xét vấn đề này nhưng chúng tôi chưa đi đến quyết định cuối cùng” – hãng tin AFP khi đó dẫn lời ông Chegeni phát biểu với Shana – hãng tin chính thức của Bộ Dầu mỏ Iran – bên lề cuộc Triển lãm Quốc tế về Dầu, Khí đốt, Lọc dầu và Hóa dầu Quốc tế lần thứ 26 ở Tehran.

Trước đó, vào ngày 22-2, tức 2 ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Iran – ông Ibrahim Raisi tuyên bố nước ông sẵn sàng cung cấp khí đốt cho thế giới, kể cả châu Âu, theo hãng thông tấn Bernama.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm