Jose Mourinho: Tôi rất buồn

Rạng sáng nay (24-12), Totteham đã giành chiến thắng 3-1 trước Stoke City để lọt vào bán kết Carabao Cup gặp Brentford. Cặp bán kết còn lại cuộc đối đầu giữa Manchester United và Manchester City. 2 CLB cùng TP Manchester này từng đối đầu ở bán kết năm ngoái và chiến thắng thuộc về Man City sau hai lượt trận.

Ở trận đấu giữa Tottenham và Stoke City, HLV Jose Mourinho đã thay tiền vệ Dede Alli vào giữa hiệp hai bằng Moussa Sissoko.

Alli bị thay ra nghỉ. ẢNH: GETTY

Dede Alli đã không hài lòng khi bị thay ra và có màn “bật” lại ông thầy Mourinho. Ngôi sao người Anh đã đá văng thùng nước trước mặt, “quăng tay” vào không khí biểu lộ sự không hài lòng rồi lên thẳng khán đài ngồi. Mourinho thấy tất cả và dường như đã nói lời gì đó với Alli.

Sau trận đấu, khi được truyền thông hỏi có khó chịu với tình huống này, HLV Mourinho không ngại nói thẳng, “Đúng vậy, một cầu thủ chơi ở vị trí đó phải có sự liên kết với các cầu thủ trên sân và phải sáng tạo, chứ không phải họ là người tạo ra vấn đề cho đội bóng khi phản công. Đối thủ đã “bắt bài” chúng tôi trong một pha phản công. Vì vậy, tôi đã rất buồn”.

Mourinho thừa nhận ông rất tức giận với Dede Alli vì một sai lầm của ngôi sao người Anh này khiến Tottenham suýt phải trả giá. Điều đáng nói, sau khi Alli bị thay ra, Ben Davies và Harry Kane ghi liền hai bàn giúp Tottenham thắng 3-1, trong đó, người vào thay cho Alli là Moussa Sissoko đã kiến tạo cho Kane ghi bàn quyết định.

Alli có hành vi không hài lòng ngay trước mặt ông thầy Mourinho. ẢNH: REX, REUTERS

Bale là cầu thủ mở tỉ số cho Tottenham ở hiệp một nhưng ngôi sao người xứ Wales bị thay ra sân ngay đầu hiệp hai vì chấn thương bắp chân.

Mourinho nói, “Đó là quyết định của Bale. Bale cảm thấy không ổn ở cuối hiệp 1 và không muốn thi đấu tiếp. Vì vậy, Bale đã ở lại phòng thay đồ”.

Chỉ gặp Brentford ở bán kết, Tottenham có cơ hội lớn vào chung kết và vô địch Carabao Cup khi mà Mourinho rất son ở các trận chung kết.

“Tottenham cần thắng 2 trận nữa nhưng tất nhiên đó là hai trận đấu khó khăn. Nếu chúng tôi thắng trận đầu tiên, chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu khó khăn nữa vì chất lượng của hai đội còn lại (MU và Man City) là cực tốt”, Mourinho nói thêm.

Alli lên khán đài ngồi xem tiếp trận đấu. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Michael O’Neill của Stoke City tự hào về cách các học trò phản ứng ở hiệp hai sau 45 phút đầu tiên thi đấu thất vọng.

“Tottenham có chất lượng đội hình rất tốt. Tôi nghĩ rằng trong hiệp hai, chúng tôi đã có nhiều màn trình diễn hay. Trong hiệp 1 thì chúng tôi hơi rụt rè và thụ động. Hiệp hai chúng tôi chơi tích cực hơn và thể hiện được đẳng cấp của mình. Nhưng tiếc là Tottenham cũng thể hiện được điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm