Jurgen Klopp muối mặt gửi thư xin lỗi

(PLO)- HLV Jurgen Klopp đã bị FA cấm chỉ đạo hai trận và bị phạt 75.000 bảng Anh vì những bình luận của ông về trọng tài Paul Tierney sau trận Liverpool gặp Tottenham.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia người Đức của Liverpool Jurgen Klopp đã đưa ra lời xin lỗi thẳng thắn về những hành động dẫn đến án phạt và cấm chỉ đạo hai trận. Klopp nhận án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) vào thứ năm (giờ Anh) sau khi ông công khai chỉ trích trọng tài Paul Tierney vào tháng trước.

Sự cố xảy ra trong chiến thắng kịch tính 4-3 của Liverpool trước Tottenham trên sân nhà Anfield tại Premier League, với việc Diogo Jota ghi bàn thắng vàng đem về 3 điểm quý giá cho đội ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Ngay sau bàn thắng của Jota, thay vì ăn mừng, Klopp đã tức giận về một pha phạm lỗi trước bàn gỡ hòa của Spurs, vì thế ông đã chạy đến đối mặt với trọng tài thứ tư John Brooks. Klopp sau đó đã bị trọng tài Tierney phạt thẻ vàng sau khi tham khảo VAR, trước khi ông chủ The Kop nói lời khó nghe về vị trọng tài cầm cân nảy mực.

Klopp tức giận phàn nàn với trọng tài thứ tư, bất chấp Liverpool có bàn thắng quyết định. ẢNH: GETTY

Klopp tức giận phàn nàn với trọng tài thứ tư, bất chấp Liverpool có bàn thắng quyết định. ẢNH: GETTY

Klopp nói với Sky Sports (Anh) sau trận đấu: “Làm sao họ có thể phạm lỗi với Mohamed Salah (trước bàn thắng gỡ hòa 3-3 của Spurs). Chúng tôi có lịch sử với Paul Tierney, tôi thực sự không biết vì sao ông ấy luôn chống lại chúng tôi. Ông ấy đã nói không có vấn đề gì với chúng tôi, nhưng điều đó không thể là sự thật”.

Klopp sau đó bị FA ra án phạt cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 75.000 bảng Anh. Vi phạm của Klopp được FA dẫn chứng: “Cấu thành hành vi không phù hợp trong đó ngụ ý thiên vị, và/hoặc đặt câu hỏi về tính chính trực của trọng tài, và/hoặc mang tính xúc phạm/cá nhân, và/hoặc mang tiếng xấu cho trận đấu trái với Quy tắc FA E3.1”.

Cùng với việc FA công bố toàn bộ bằng chứng để ra án phạt cho Klopp, bây giờ, họ cũng công bố bức thư của Liverpool và chính Klopp trong nỗ lực giải thích với FA.

Klopp cho rằng trọng tài Paul Tierney luôn xử ép Liverpool. ẢNH: GETTY

Klopp cho rằng trọng tài Paul Tierney luôn xử ép Liverpool. ẢNH: GETTY

Bức thư của Klopp gửi đến FA vào ngày 3-5 có nội dung: “Tôi muốn bắt đầu bản đệ trình này với tình cảm quan trọng nhất mà tôi phải bày tỏ, đó là tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì phản ứng của mình ngay lúc đó, khi tôi chạy về phía trọng tài thứ tư, ông Brooks. Tôi hoàn toàn chấp nhận một hình phạt cảnh cáo là hợp lý. Tôi chấp nhận điều đó và bây giờ tôi chấp nhận thẻ vàng là đúng.

Tương tự, tôi xin lỗi vì một số giọng điệu và lời nói của tôi trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Mặc dù đó không phải là ý định của tôi, nhưng bây giờ tôi thừa nhận rằng, có vẻ như tôi đang đặt câu hỏi về sự chính trực của ông Tierney. Mặc dù tôi có quyền này, nhưng suy đi tính lại, những từ tôi dùng không phù hợp.

Cả hai vụ việc này đều do cảm xúc chi phối. Tôi đã để cảm xúc xen vào trong một số quyết định trên sân của trọng tài, điều này dẫn đến sự thất vọng và cảm giác không công bằng. Tôi mang cảm xúc đó vào cuộc phỏng vấn với truyền thông sau trận đấu”.

Klopp phải "cúi đầu" xin lỗi và chấp nhận án phạt. ẢNH: GETTY

Klopp phải "cúi đầu" xin lỗi và chấp nhận án phạt. ẢNH: GETTY

Jurgen Klopp tiếp tục: “Tôi yêu cầu bạn xem xét những nhận xét mà tôi đưa ra trong bối cảnh sau; chúng tôi, với tư cách là người quản lý, được yêu cầu sẵn sàng làm việc kịp thời theo hợp đồng. Điều này không dễ dàng cho phép một cách tiếp cận khác hơn. Ngoài ra, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của tôi. Vì thế, đôi khi điều tôi muốn nói và cách tôi nói có thể mâu thuẫn với nhau.

Để tránh nghi ngờ, tôi đã cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình trong khi đối phó với sự thất vọng xung quanh một số quyết định được đưa ra trong trận đấu. Đó là về cảm xúc và cảm xúc. Để hoàn toàn rõ ràng, tôi biết rằng Mr. Tierney, cùng với tất cả các quan chức khác, làm công việc của họ mà không có bất kỳ sự thiên vị hay định kiến ​​nào.

Mặc dù không phải là một cái cớ, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã chiếm tỷ lệ cao trong các trận đấu của ông Tierney cầm còi mùa này? Tôi nghĩ có khoảng 20% số trận đấu mà ông ấy điều khiển có sự tham gia của đội của tôi. Tôi không đưa ra điều này để bào chữa, mà đó là quá trình theo dõi và có thể là lý do cho cả sự thất vọng mà tôi đã tích lũy trong một thời gian dài.

Hy vọng rằng bạn đã thấy trong cuộc họp báo tiếp theo của tôi (Thứ Ba ngày 2-5-2023), tôi đã cố gắng làm rõ và rút lại bất kỳ kết luận sai nào mà tôi đã nói trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, nó diễn ra chỉ vài phút sau một trận đấu hỗn loạn và rất kịch tính”.

Klopp bày tỏ sự bức xúc khi phỏng vấn với Sky Sports. ẢNH: SKY SPORT

Klopp bày tỏ sự bức xúc khi phỏng vấn với Sky Sports. ẢNH: SKY SPORT

Trong khi đó, bức thư của Liverpool gửi FA viết: “Vào thời điểm ông Jurgen Klopp làm nhiệm vụ truyền thông sau trận đấu, cảm xúc dâng trào rất cao và ông ấy đã cố gắng nói rõ cảm giác của mình, đó là một số lượng lớn các quyết định gây tranh cãi chống lại Liverpool FC có liên quan đến ông Tierney.

Ông Klopp không có ý nói rằng ông Tierney không trung thực, chỉ là có một danh sách dài các quyết định quan trọng mà Klopp cảm thấy khó chịu vì có liên quan đến ông Tierney. Ông Klopp chắc chắn không cố ý cho rằng ông Tierney đang cố tình hành động không đúng với Liverpool FC”.

FA hoàn toàn chấp nhận lời xin lỗi kịp thời và chân thành của Klopp, nhưng cho rằng với “tì vết” trước đó, cùng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, có nghĩa là FA phải áp dụng hình phạt với chiến lược gia người Đức.

Jurgen Klopp cho rằng tiếng Anh của ông không đủ tốt nên có thể bị hiểu sai ý. ẢNH: GETTY
Jurgen Klopp cho rằng tiếng Anh của ông không đủ tốt nên có thể bị hiểu sai ý. ẢNH: GETTY

FA viết: “FA chấp nhận lời xin lỗi của ông Jurgen Klopp và nhận ra rằng ông ấy đã phát biểu trong lúc nóng nảy. Tuy nhiên, ông Klopp là một nhân vật nổi tiếng, người được yêu cầu phải làm gương. Ông ấy cũng có tiền sử vi phạm, gần đây nhất là vào tháng 11-2022. Những khẳng định mà ông Klopp đưa ra chống lại ông Tierney là không thể chấp nhận được…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm