Juventus lôi kéo Kante thay thế Pogba

(PLO)- Theo tờ báo của Ý Calcio Mercato, Bà đầm già Juventus đang để mắt đến tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea như một ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gã khổng lồ nước Ý quyết tâm củng cố hàng tiền vệ của họ, đặc biệt là với tình hình xung quanh Paul Pogba, người đã phải thi đấu hạn chế vì chấn thương lẫn vô kỷ luật ở mùa này.

Với đội hình trẻ và non kinh nghiệm, gã khổng lồ thành Turin hy vọng sẽ có được sự phục vụ của Kante dày dặn kinh nghiệm. Siêu sao của Chelsea sở hữu một bộ kỹ năng độc đáo mà CLB đang thiếu ở khu vực giữa sân. Tuyển thủ Pháp có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu sẽ trở thành cầu thủ tự do vào năm 2023. Điều này khiến anh trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều đội bóng, trong đó có Juventus.

Tuy nhiên, Kante đã phải ngồi ngoài vì chấn thương một khoảng thời gian khá lâu, trong đó có một vết đau khiến anh bỏ lỡ World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi Chelsea vẫn đang làm việc để gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Pháp này nhưng hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức nào và Kante cũng để ngỏ khả năng chuyển đến Turin.

Juve muốn có Kante ngay trong mùa hè này. Ảnh: GETTY.

Juve muốn có Kante ngay trong mùa hè này. Ảnh: GETTY.

Đây cũng có thể là một vụ chuyển nhượng bom tấn trong hè này, khi đội bóng Ý được kỳ vọng sẽ thực hiện nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Kante gia nhập hàng ngũ của họ và trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội. Juve chắc chắn sẽ cần một số kinh nghiệm ở hàng tiền vệ khi họ tìm cách theo đuổi vinh quang trong nước và châu Âu vào mùa giải tới.

Cơ hội cho Kante chia tay The Blues là rất lớn khi mới đây, Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã công kích mạnh mẽ cách chi tiêu xa hoa của Chelsea. Ông chỉ trích đội bóng Tây London "gian lận trắng trợn" trên thị trường chuyển nhượng.

Tebas đã không tiếc lời trong một cuộc họp báo căng thẳng, nơi ông chỉ ra The Blues gian lận vì ​​khoản chi khổng lồ của họ cho những cầu thủ mới trong mùa giải này. Cuộc mua sắm khổng lồ được kích hoạt bởi việc mua lại CLB của Todd Boehly với số tiền được báo cáo là 5,4 tỷ đô la, từ đó ông và tập đoàn của mình đã đầu tư thêm 323 triệu bảng vào các bản hợp đồng mới.

Tiền vệ năng nổ của Chelsea phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ năng nổ của Chelsea phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Ảnh: GETTY.

Chỉ riêng trong tháng 1, những cái tên như Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk và Benoit Badiashile đều gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge và đều được ký những bản hợp đồng khá dài. Chính động thái này mà Tebas coi là mấu chốt của vấn đề, vì việc ràng buộc các cầu thủ trong các hợp đồng 8 hoặc 9 năm cho phép chi phí chuyển nhượng được dàn trải trong suốt thời hạn hợp đồng của họ.

Theo nguồn tin trên tờ Daily Star, Tebas chỉ trích chiến thuật hợp đồng của họ: "Chelsea đang lừa dối một cách trắng trợn bằng cách ký hợp đồng với các cầu thủ theo hợp đồng 8 hoặc 9 năm và FIFA phải sờ gáy ngay nếu không thị trường chuyển nhượng sẽ càng lúc trở nên tồi tệ".

Tuy nhiên, bất chấp những lời buộc tội, có vẻ như The Blues đã tìm ra cách để tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt của Luật công bằng tài chính (FFP), bất chấp việc chi tiêu quá phung phí của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm