Kẻ ra tay với gia đình nhà vợ ở Hải Dương khai gì?

(PLO)- Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã nảy sinh ý định giết em trai của vợ và con của người này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ Hoàng Anh Thắng (con rể) ra tay với gia đình nhà vợ khiến một người chết, ba người bị thương, xảy ra ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, công an đã có những thông tin bước đầu về lời khai của nghi phạm.

Theo đó, khai tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh Thắng cho biết việc ra tay với gia đình nhà vợ được chuẩn bị từ trước. Nguyên nhân là do mâu thuẫn với vợ mình hiện đang lao động ở nước ngoài.

Chiều 10-8, Thắng lấy lý do muốn về nhà vợ ở xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương là để thực hiện mưu đồ.

Khi đi, Thắng chủ động mang theo hai con dao bầu, một dùi cui điện, một con dao bấm.

Ngôi nhà nơi Thắng ra tay, gia đình đang chuẩn bị để tổ chức tang lễ cho người mất

Ngôi nhà nơi Thắng ra tay, gia đình đang chuẩn bị để tổ chức tang lễ cho người mất

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 11-8, trên địa bàn xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương xảy ra một vụ án mạng. Nghi phạm là Hoàng Anh Thắng, 49 tuổi, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Khoảng 3 giờ sáng, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao bầu tấn công làm anh BKD (42 tuổi, em ruột của vợ Thắng) khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thắng còn tấn công cháu BCC, con ruột của anh BKD, khiến cháu C bị thương.

Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú.

Thông tin ban đầu, Thắng và vợ kết hôn từ năm 1996, có một con chung. Đến năm 2016, vợ Thắng đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện, vợ Thắng vẫn đang sinh sống và lao động tại Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm