Thi thể cô gái 19 tuổi trong tình trạng lõa thể ở khuôn viên 1 trường đại học

(PLO)- Thi thể nữ trong tình trạng lõa thể ở khuôn viên trường Đại học Hạ Long được xác định là một cô gái bị bệnh tự kỷ từ bé.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 7-8, khi đi làm nhiệm vụ, nhân viên một đơn vị ở Tổ 2, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh đã phát hiện ra một thi thể nữ lõa thể nằm trong bồn hoa cây xanh trong khuôn viên trường Đại học Hạ Long.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Ảnh: MXH

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Ảnh: MXH

Sau khi nhận được thông báo về sự việc, lực lượng chức năng đã đưa thi thể đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển và tổ chức xác minh danh tính.

Dựa trên nguồn tin trên mạng xã hội về một gia đình ở TP Hạ Long đăng tìm con gái bị tự kỷ đi khỏi nhà, cơ quan chức năng đã mời gia đình đến nhận diện.

Người thân trong gia đình đã xác định đúng là con của họ. Theo đó, tên của người tử vong là PTD (19 tuổi, HKTT tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Theo gia đình, PTD bị bệnh tự kỷ từ bé, đang theo học cấp 3 thì gia đình phải cho nghỉ.

Hiện cơ quan chức năng TP Uông Bí đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm