Con tàu bị sóng đánh dạt vào bờ, 3 ngư dân mất tích

(PLO)- Ba ngư dân Quảng Ninh mất liên lạc và được xác định mất tích trên vùng biển gần thị trấn Cát Hải, Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, đại diện lãnh đạo thị trấn Cát Hải cho biết địa phương đang tìm kiếm ba ngư dân Quảng Ninh mất tích trên vùng biển của địa phương.

Thông tin ban đầu, từ tối ngày 3-8, gia đình anh Nguyễn Văn Xá, 53 tuổi và vợ là chị Nguyễn Thị Gái, 52 tuổi cùng con trai Nguyễn Tuấn Anh, 18 tuổi, trú phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đi đánh cá trên tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Hải, Hải Phòng.

Đến 6 giờ sáng 4-8, gia đình không liên lạc được với tàu của anh Nguyễn Văn Xá.

Sáng 5-8, gia đình đã trình báo với Đồn biên phòng Cát Hải để phối hợp tìm kiếm.

Tàu cá bị sóng đánh vỡ, trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải. Ảnh minh hoạ

Tàu cá bị sóng đánh vỡ, trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải. Ảnh minh hoạ

Đến thời điểm này, người dân và lực lượng chức năng của thị trấn Cát Hải đã xác định được vị trí chiếc tàu của gia đình anh Xá bị sóng đánh vỡ, đắm, trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải.

Ba người trong gia đình ngư dân trên đều chưa có tung tích.

“Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận với xác tàu nhưng chưa được vì sóng rất lớn. Các đơn vị cũng đang phối hợp thông tin rộng rãi đến các chủ phương tiện đánh bắt hải sản ở khu vực xảy ra vụ mất tích để tham gia giúp đỡ, tìm kiếm gia đình anh Xá” – đại diện lãnh đạo thị trấn Cát Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm