Phạt 3 người làm 'cò phà' ở Hải Phòng

(PLO)- Cơ quan chức năng huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thừa nhận có tình trạng “cò phà” nhưng chỉ là trường hợp cá biệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến phản ánh về tình trạng “cò phà” tại khu vực phà Cái Viềng, thuộc sự quản lý Công ty bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ Hải Phòng, mới đâu UBND huyện Cát Hải đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho hay cơ quan chức năng huyện Cát Hải đã xác định bước đầu có ba người liên quan là Lê Mạnh Đ, làm nghề xe ôm, người địa phương; Phan Văn Q và Đỗ Đức T là nhân viên bến phà Cái Viềng.

Những người này đã cấu kết nhận tiền của các tài xế xe khách rồi dẫn qua trạm thu vé mà không phải xếp hàng.

Đường vào bến phà Cái Viềng để di chuyển từ đảo Cát Bà về Hải Phòng hay xảy ra ùn tắc vào ngày cuối tuần. Ảnh: AV

Đường vào bến phà Cái Viềng để di chuyển từ đảo Cát Bà về Hải Phòng hay xảy ra ùn tắc vào ngày cuối tuần. Ảnh: AV

Căn cứ kết quả xác minh, UBND huyện Cát Hải đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, theo quy định tại Nghị định 45/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch, mức phạt 4 triệu đồng/người.

Đồng thời, tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp của những người này nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định

Cũng trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng huyện còn phát hiện hai người có hành vi móc nối với nhân viên điều phối phà, tiếp cận các tài xế ô tô cách đi xuống phà nhanh không phải xếp hàng và có thu tiền cho việc hỗ trợ xe qua phà. Hai người này là Bùi Đình C và Nguyễn Văn T, cùng là người địa phương.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Báo cáo của huyện Cát Hải thừa nhận có tình trạng “cò phà”, tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp cá biệt do một số người lợi dụng tình hình ách tắc tại bến phà để trục lợi cá nhân khi không có sự điều hành của lực lượng chức năng và không diễn ra thường xuyên.

Để không tái xảy ra tình trạng tương tự, huyện Cát Hải đã làm việc, đề nghị lãnh đạo Công ty đảm bảo an toàn giao thông đường thủy Hải Phòng, lãnh đạo Ban Quản lý bến phà Gót - Cái Viềng quán triệt tới đội ngũ cán bộ, nhân viên bến phà và đề nghị có hình thức xử lý với hai nhân viên có hành vi vi phạm nêu trên.

Lãnh đạo huyện Cát Hải cũng cho hay thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp quản lý tại hai đầu bến phà Gót- Cái Viềng.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, không để tái diễn tình trạng “cò phà”.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về tình trạng "cò phà" ở bến phà Gót – Cái Viềng, lợi dụng tình trạng ùn ứ, ách tắc tại hai tuyến phà này, các “cò phà” đã gợi ý du khách trả tiền để qua phà nhanh không phải xếp hàng.

Điều này đã ảnh hưởng đến du khách và tạo ấn tượng xấu khi đến với Cát Bà.

Sau đó, UBND TP Hải Phòng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm