Kế toán xã tham ô hơn 210 triệu đồng mua laptop điện thoại xịn tặng… chủ tịch

Bị cáo Lô Văn Nhung (phải) và La Đức Cẩm đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.  

Ngày 26-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt La Đức Cẩm (54 tuổi, kế toán UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) 10 năm tù về tội tham ô tài sản, Lô Văn Nhung (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Lục Dạ) 2 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2011 đến tháng 7-2011, Cẩm đã lập khống một số chứng từ mua văn phòng phẩm và photo tài liệu để chiếm đoạt hơn 92 triệu đồng của ngân sách xã nên số tiền ngân sách bị hao hụt.

Khi UBND xã Lục Dạ được cấp bổ sung 310 triệu đồng để hỗ trợ cho 24 cán bộ xã có mức lương thấp và hỗ trợ 304 triệu đồng cho 1.216 hộ nghèo của xã Lục Dạ thì Cẩm tìm cách tham ô chiếm đoạt trong tổng số tiền trên để bù vào số tiền đã chiếm đoạt trước đó và tư túi.

Cụ thể, là kế toán ngân sách xã, Cẩm đã không báo cáo cụ thể nội dung, mục tiêu chi ngân sách nguồn tiền của UBND huyện Con Cuông cấp bổ sung cho UBND xã Lục Dạ với ông La Hồng Thám (Chủ tịch HĐND xã Lục Dạ) và Nhung (Chủ tịch UBND xã Lục Dạ).

Cẩm đã làm giả nghị quyết của HĐND xã Lục Dạ và soạn thảo quyết định 126/QĐ-UB ngày 28-8-2011 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã, đưa Nhung ký rồi trình Kho bạc nhà nước huyện Con Cuông để lập dự toán chi số tiền hơn 313 triệu đồng vào dự toán chi thường xuyên của xã.

Sau khi có tiền trong tài khoản ngân sách xã Lục Dạ, Cẩm đã dùng thủ đoạn lập khống chứng từ chi để tham ô tổng số tiền hơn 210 triệu đồng.

Khi tham ô được tiền, Cẩm mua cho Nhung một máy tính xách tay 17 triệu đồng và một điện thoại cảm ứng 7 triệu đồng. Đồng thời, Cẩm hào phóng… chúc Tết Nguyên đán 2012 Nhung số tiền 5 triệu đồng và mua cho ông Lô Minh Giáo (Phó Chủ tịch UBND xã Lục Dạ) một điện thoại Nokia 3 triệu đồng.

Đối với Nhung, làm chủ tịch xã nhưng đã không làm tròn trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, thiếu kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán để cho Cẩm làm giả nghị quyết, quyết định để tham ô tiền.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến chính sách xã hội đối với người nghèo của Đảng và nhà nước ta, do vậy cần xử phạt nghiêm minh. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, Tòa đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm