Kết luận về cái chết của nhà báo Mỹ tại World Cup 2022

(PLO)- Chứng phình động mạch chủ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của phóng viên thể thao người Mỹ - Grant Wahl.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phóng viên Grant Wahl qua đời khi xem trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina. Ảnh: GETTY

Phóng viên Grant Wahl qua đời khi xem trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina. Ảnh: GETTY

Cựu phóng viên của Sports Illustrated - Wahl (48 tuổi) đã chuyển sang nền tảng xuất bản trực tuyến Substack, đột ngột ngã quỵ khi đang đưa tin về trận tứ kết World Cup 2022 giữa Hà Lan và Argentina.

Bác sĩ Celine Gounder cũng là người vợ góa của Grant viết trong một tuyên bố: “Grant chết vì vỡ phình động mạch chủ đang tiến triển chậm, không được phát hiện kèm theo tràn máu màng ngoài tim”.

Theo trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chứng phình động mạch chủ là một chỗ phình giống như quả bóng trong động mạch chủ - động mạch lớn mang máu từ tim qua ngực và cơ thể.

“Thay mặt cho bản thân và gia đình, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ, tình yêu và sự cảm thông từ khắp nơi trên thế giới,” Gounder cho biết thêm.

Phát biểu với Reuters, người đại diện của Wahl cho rằng ông đã phải chịu đựng một số căng thẳng nghiêm trọng trong trận tứ kết. Bất chấp nỗ lực cấp cứu trong phòng họp báo trước khi được chuyển đến bệnh viện, Wahl được xác nhận đã qua đời sau đó.

“Không có máy hô hấp nhân tạo hay (máy khử rung tim) nào có thể cứu được anh ấy”, bà Gounder cho biết thêm.

Đầu tuần trước, Grant Wahl từng đến một bệnh viện ở Qatar khám và được bác sĩ chẩn đoán có thể bị viêm phế quản.

Đồng nghiệp tưởng niệm Grant Wahl tại vị trí tác nghiệp của ông ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Đồng nghiệp tưởng niệm Grant Wahl tại vị trí tác nghiệp của ông ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Thi thể của Grant Wahl đã được đưa về Mỹ hôm 12-12. Việc khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết được thực hiện bởi văn phòng Giám định Y khoa Thành phố New York.

Bà Gounder cho biết thêm: “Mặc dù thế giới biết đến Grant như một nhà báo lớn nhưng chúng tôi biết đến anh ấy như một người đàn ông tiếp cận thế giới bằng sự cởi mở và tình yêu thương. Grant là một người chồng, người anh, người chú và người con vô cùng tận tụy và yêu thương, người đồng đội và người hâm mộ tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi trân trọng món quà của cuộc đời anh ấy”.

Cuối tháng 11, Grant Wahl gây chú ý khi cho biết ông đã bị chặn lại tại một điểm kiểm tra an ninh của SVĐ World Cup. Khi đến tham dự một trận đấu, Grant mặc “áo cầu vồng” nhằm ủng hộ cộng đồng LGBTQ. Lực lượng an ninh đã yêu cầu Grant cởi bỏ chiếc áo ấy ra. Được biết, quan hệ đồng tính là bất hợp pháp tại Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm