Trong khi đó, với chiếc cúp vô địch AFF, ba cầu thủ Hồng Sơn, Công Vinh và Như Thành đã lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu nhất năm 2008.
Một chút tiếc nuối cho võ sĩ karate Nguyễn Hoàng Ngân với chức vô địch thế giới giành được tại Nhật Bản nhưng cô chỉ đứng ở vị trí thứ tư.
Mặc dù không giành kết quả quốc tế nào quan trọng nhưng với tiến bộ vượt bậc trong năm 2008, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã chiếm vị trí thứ năm trong bảng tổng sắp. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, tay vợt bóng bàn Đoàn Kiến Quốc, kỳ thủ chín tuổi Nguyễn Minh Thắng.
Danh hiệu HLV tiêu biểu nhất thuộc về Mai Đức Chung nhờ công lao đưa đội tuyển Olympic giành chức vô địch Merdeka Cup. Tiếp theo là HLV cử tạ Phạm Danh Tốn, HLV điền kinh Hồ Thị Từ Tâm, HLV karate Phạm Quốc Trọng và HLV bóng bàn Nguyễn Đức Long.
Hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất đã thuộc về Đào Văn Cường (điền kinh), tiếp sau là lực sĩ cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Hải, tay bơi Võ Huỳnh Anh Khoa và lực sĩ cử tạ Đinh Thị Ngà. HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về HLV điền kinh Ngô Anh Tuấn.
MINH QUANG