Kết quả xét nghiệm COVID-19 người bán vé số tham gia Hội thánh

Đến chiều 27-5, lực lượng chức năng TP Thủ Đức vẫn đang phong toả hẻm 31 đường số 8 và một cây xăng trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm những người trong dãy trọ nơi người phụ nữ bán vé số sinh sống. Ảnh: TS

Theo ghi nhận, tại địa chỉ 31/2 đường số 8 lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, phòng toả. Bên trong có 16 phòng trọ với 34 người đang thuê được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Việc phong toả này liên quan đến một người phụ nữ bán vé số tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, nhóm này đến nay đã có 36 người dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Ngoài ra, khu vực cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A cũng bị phong tỏa, phun thuốc khử khuẩn vì liên quan là nơi người phụ nữ này thường xuyên đứng bán vé số.

Cây xăng trên đường Lê Văn Việt vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: TS

Đến trưa cùng ngày, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy người phụ nữ này có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang phong toả hai khu vực trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm