Phát hiện 25 ca dương tính liên quan giáo phái, TPHCM họp khẩn

Sáng 27-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi phát hiện 25 ca dương tính liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Cuộc họp có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo khác.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết ngay sau khi phát hiện nhiều ca dương tính, Ban chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đưa ra những giải pháp để kiềm chế dịch COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19, trong đêm các ngành chức năng đã truy vết, liên hệ trực tiếp với mục sư giáo phái Phục Hưng và đã có đầy đủ các địa chỉ.

Theo ông Bỉnh, tính đến 7 giờ sáng đã phát hiện 25 trường hợp dương tính ở 6 quận huyện. Hiện có 67 trường hợp F1, trong đó 44 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, 336 trường hợp F2.

Ông Bỉnh đề xuất tập trung quyết liệt truy vết vào bệnh viện, khu công nghiệp.

Trước đó, vào khuya 26-5, TP.HCM đã ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, một trường hợp cư trú tại huyện Hóc Môn, hai trường hợp cư trú tại quận 12 là vợ chồng.

Cả ba trường hợp đều có triệu chứng viêm hô hấp và đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm