Két sắt không khóa, thợ sửa nội thất 'tiện tay' trộm vàng

Vụ việc xảy ra vào 18 giờ15 ngày 8-3, anh Trần Hải Nam (1985, trú tại quận 4) đi làm về thì phát hiện cửa két sắt để trong phòng ngủ bị mở (bên ngoài được dán lại bằng keo màu trắng). Trong két sắt nhiều đồ vật giá trị đã bị lấy mất như: hoa tai vàng, lắc tay vàng, dây chuyền, nhẫn… Tại thời điểm phát hiện vụ việc còn có những người thợ đang trang trí nội thất trong nhà. Sau đó, anh Nam đã đến cơ quan công an trình báo.

Ảnh minh họa

Bằng nghiệp vụ điều tra, Công an quận 4 đã phát hiện và bắt giữ đối tượng ngay trong đêm. Tài sản bị mất cắp cũng được thu hồi ngay trong đêm tránh trường hợp bị đối tượng tẩu tán.

Cụ thể, sau khi sự việc xảy ra, Đội ĐTTP về Trật tự xã hội Công an quận 44 truy xét và bắt được hai đối tượng tình nghi là Võ Hữu Đức (1985) và Ngô Thanh Hải (1980). Hai đối tượng này được anh Nam thuê để sửa chữa nhà. Tuy nhiên, khi lắp kính trong phòng, phát hiện két sắt không khóa, Ngô Thanh Hải đã mở và lấy trộm hai nhẫn kim loại (màu vàng và trắng) bỏ vào túi quần rồi tiếp tục làm việc.

Cùng ngày, Võ Hữu Đức vào phòng ngủ để lấy sơn làm việc thì phát hiện cửa két sắt nên mở ra và lấy trộm một đôi bông tai, một lắc tay, hai sợi dây chuyền, một số tiền đồng giá trị rồi Đức dùng băng keo dán cửa két sắt lại ra khỏi phòng.

Khi bị bắt, hai đối tượng không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ, sau hai giờ đấu tranh các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. “Qua lời khai, Công an quận 4 đã tiến hành thu hồi tài sản tại quận 12 và Bình Dương ngay trong đêm để trả lại cho chủ nhà” - ông Nguyễn Thành Trương, Đội trưởng Đội hình sự CAQ4, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm