Khắc tinh tuyển Việt Nam không thể dự AFF Cup 2020

Ông Rajagopal là cựu HLV tuyển Malaysia từng đánh bại U-23 Việt Nam (VN) ở trận chung kết SEA Games 2009 và biến tuyển VN thành cựu vô địch tại bán kết AFF Cup 2010 rất hưng phấn. Ông dẫn dắt tuyển Brunei gần một năm qua.

Tuy nhiên LĐBĐ Brunei đã trình lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xin rút khỏi AFF Cup 2020 vì tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua khiến đội tuyển nước này vốn yếu nay lại cực yếu vì không tập luyện và thi đấu được.

HLV Rajagopal dẫn dắt Malaysia vô địch AFF Cup 2010 trong đó đánh bại VN 2-0 ở bán kết và thắng Indonesia ở chung kết.   Ảnh: AFF

Theo lịch, tuyển Brunei đá Play off với Đông Timor vào ngày 1-12, xác định đội thắng vào bảng A cùng với chủ nhà Singapore, Thái Lan, Philippines và Myanmar. Nay Brunei bỏ cuộc và tất nhiên Đông Timor bất chiến tự nhiên thành và gia nhập bảng A đá AFF Cup 2020.

Trước thông tin xin rút lui AFF Cup 2020 của tuyển Brunei, Chủ tịch AFF Khiev Sameth phát biểu: “Chúng tôi bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đến bóng đá Brunei và tuyển Brunei vì những nguyên nhân khách quan này. Chúng tôi tin rằng, trong tương lai bóng đá Brunei và tuyển Brunei sẽ vượt qua những khó khăn thách thức để tham gia đầy đủ các giải khu vực để phát triển.

Những ngày mới về dẫn dắt tuyển Brunei, HLV Rajagopal nuôi bao ước vọng nâng cấp bóng đá nước này. Cùng với đó ông đã xem V-League qua mạng giữa mùa dịch bệnh COVID-19 tràn lan. HLV Rajagopal đã phấn khích và khen ngợi V-League đi trong mùa dịch thật thú vị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm