Khai mạc AFF Cup, Việt Nam - Myanmar: Phải thắng!

Bóng đá Myanmar chưa bao giờ là đối trọng của tuyển Việt Nam tại các kỳ Tiger Cup (bây giờ là AFF Cup) hay ở SEA Games hồi còn cấp độ đội tuyển. Gần đây nhất Việt Nam từng thắng dễ Myanmar 7-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2010. Chỉ có hai lần hụt chân của tuyển U-23 Việt Nam là tại bán kết SEA Games 24 (thua 1-3 trên chấm luân lưu) và mới năm ngoái là trận thua đậm đà 1-4 tranh hạng ba SEA Games 26.

Nhắc lại lịch sử một chút để thấy lời tự thú của ông Soe Moe không hẳn là khiêm tốn nhưng đội tuyển Việt Nam không vì thế mà quên cái thua đau của lứa U-23 mà hiện tại Myanmar còn bảy cầu thủ trong đội hình ấy. Một trận thua có phần lớn từ thái độ khinh địch ở sân chơi thử VFF Cup trước đó từng thắng 5-0 để rồi bị cầm hòa 0-0 vòng bảng SEA Games khiến cho tinh thần sa sút “tuột” và trắng tay.

Khai mạc AFF Cup, Việt Nam - Myanmar: Phải thắng! ảnh 1

Văn Quyết có cùng các tuyển thủ Việt Nam tìm được chiến thắng đầu tay trước Myanmar? Ảnh: ANH NHẬT

HLV Phan Thanh Hùng chỉ có bốn tuyển thủ là chứng nhân sống ở trận ngã ngựa năm ngoái và ông tự biết phải làm gì để học trò không đi vào vết xe đổ mà không khó cho ông nhìn ra thua thật hay tự thua.

Thực tế đội tuyển Việt Nam lần này được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Myanmar rất nhiều, không hẳn họ khuyết bốn trụ cột do chấn thương và buộc phải triệu hồi lão tướng Yang Pain phục phịch. Cái chính là các học trò của HLV Phan Thanh Hùng giàu bản lĩnh và dày dạn trận mạc hơn với các tuyển thủ ở trục dọc từng làm nên chức vô địch AFF Cup 2008 vẫn chưa thể thay thế.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam có 1 giờ làm quen sân chính Rajamangala và ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập phối hợp nhóm nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh. Những chấn thương của cựu binh Công Vinh, Tấn Tài, Minh Đức đã hoàn toàn hồi phục. Riêng tiền vệ Trọng Hoàng từng hai lần sút thủng lưới Myanmar ở AFF Cup 2100 thì tự tin chỉ cần anh và đồng đội chơi đúng sức sẽ không khó vượt qua thử thách đầu tiên.

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng (Việt Nam): Trận đầu tiên bao giờ cũng rất khó. Tôi biết Myanmar có bảy cầu thủ chơi rất hay ở SEA Games năm ngoái từng đánh bại U-23 Việt Nam. Họ chơi bằng sức trẻ dựa trên một nền thể lực dồi dào. Vì thế, thầy trò Phan Thanh Hùng phải chơi với hơn 100% sức của mình. Chúng tôi sẽ rất cẩn trọng và tôi nghĩ kinh nghiệm lẫn sự tự tin sẽ giúp Việt Nam giành chiến thắng đầu tay.

Trưởng đoàn Soe Moe (Myanmar): Chúng tôi luôn tôn trọng tuyển Việt Nam như là một ứng cử viên nặng ký cho một vé vào bán kết. Myanmar từng là bại tướng của Việt Nam nhưng lần này chúng tôi muốn thay đổi lịch sử. Điều không may của chúng tôi là vắng một số trụ cột nhưng tôi tin các cầu thủ trẻ sẽ vững tin chơi thật tốt lấy khí thế cho SEA Games năm sau trên sân nhà.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm