Đến dự Lễ Khai mạc và tham gia tư vấn trực tiếp với chương trình có các nhà giáo và chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.
TS Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thầy Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh Bộ Giáo dục & Đào tạo
PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
TS Nguyễn Viết Đông - Giảng viên Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

TS Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi khai mạc sáng nay. Ẩnh: Phong Điền
TS Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khai mạc chương trình: "Trang tuvantuyensinh của công ty CPS Việt Nam hoạt động trong thời gian qua đã góp phần định hướng cho học sinh, giúp các em có nơi ôn thi phù hợp với khả năng của mình để có thể bước vào một kỳ thi sắp tới. Mong rằng trang thông tin điện tử tuvantuyensinh sẽ duy trì và cung cấp thêm các thông tin mới nhất về thông tin tuyển sinh và ôn thi mới nhất đến với các em học sinh trên cả nước".
Sau chương trình khai mạc chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh CĐ - ĐH 2013 các khách mời đang trả lời trực tuyến cho các bạn đọc với chủ đề: “Chọn ngành, nghề và chọn trường năm 2013”. Các học sinh, các bậc phụ huynh, đọc giả có nhu cầu được tư vấn về chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với khả năng học tập, điều kiện kinh tế gia đình, xu hướng việc làm, thị trường lao động vui lòng đặt câu hỏi tại đây.
- Trần Thanh Tiến - Email: tin.trnthanh...@yahoo.com.vn)
Khi nào thì xuất bản cẩm nang hướng nghiệp tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2013 theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo ạ? Tôi là phụ huynh của các em học sinh, tôi mong thông tin này để có sự lựa chọn cho con em mình !!! xin cảm ơn Hội đồng tư vấn.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Bộ Giáo dục & Đào tạo
Khoảng đầu tháng 3.2013, nhà xuất bản Giáo dục sẽ tổng hợp và in cuốn những đều cần biết về truyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2013, bên cạnh đó các em thí sinh có thể truy cập vào trang web: plo.vn hoặc thi.moet.gov.vn để tìm hiểu thông tin về các trường.
- Lê Văn Huấn - Email: (akirahuanit...@yahoo.com)
Em thi khối A1 và muốn thi vào ngành CNTT khoa Kĩ thuật phần mềm (Lập trình viên), xin thầy cho em hỏi ở Hà Nội thì những trường đại học nào đào tạo CNTT tốt ạ? Em phân vân một trong hai lựa chọn: 1 là học ở Đại Học FPT, 2 là học song song ở Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông & Trung tâm Aptech. Em mong thầy có thể giúp em lựa chọn 1 phương án tốt nhất được không ạ. E xin chân thành cảm ơn ạ!
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư, Giảng viên Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Em thân mến! Tại Hà nội có rất nhiều trường Đại học đào tạo CNTT. Những trường này đào tạo CNTT cho chuyên ngành và CNTT chung, có lập trình, có Quản trị mạng, như: networkLan, internet,... Các trường đào tạo CNTT khá tốt hiện nay có: ĐH FPT, ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ, ĐH KHTN, ĐH xây dựng, ĐH Giao thông, ĐH Kinh tế,... Còn trung tâm Aptech chỉ là nơi đào tạo chứng chỉ và cao nhất là CĐ, nhưng bù lại là nơi thực hành khá tốt. Trước hết Em hãy xác định cho mình hướng nghiệp về ngành nghề gì, ví dụ: Quản trị mạng, Lập trình chuyên ngành xây dựng, chuyên ngành giao thông,... hay chuyên ngành kinh tế rồi mới chọn trường thi vào. Những trường được giới thiệu ở trên có thể là một trong những chọn lựa thích hợp cho em.
- Phạm Nguyễn Tiến Sỹ -Email: tiachoptinhyongtambao_ht...@yahoo.com
Thưa thầy, cho em hỏi em muốn thi vào trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn em không thể ôn thi tại các trung tâm, xin thầy cho em một số địa chỉ để em ôn thi ạ. Em cảm ơn thầy.
TS. Nguyễn Viết Đông, Giảng viên Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Chào em,
Em không nhất thiết phải đến các Trung tâm để luyện thi. Để thi vào ĐHKT TP.HCM nếu em có quyết tâm và có kế hoạch học tập tốt thì có thể tự học ở nhà. Đề thi của Bộ trong các năm qua đều kiểm tra các kiến thức cơ bản trong chương trình phổ thông, phần lớn các câu hỏi lại nằm trong chương trình lớp 12, do vậy học sinh hoàn toàn có thể tự học, tự ôn tập và thi với kết quả tốt. Đặc biệt, trên trang web onthi.net.vn có rất đầy đủ các bài giảng ôn tập của các môn, có nhiều bài thi , đề thi mẫu, đề thi TS các năm của Bộ, em có thể vào trang web này học. Chúc em học tập hiệu quả, thi đạt kết quả tốt.

Các thầy trong ban tư vấn tuyển sinh đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Phong Điền
- Trần Thanh Tiến - Email: tin.trnthanh...@yahoo.com.vn)
Xin Hội đồng tư vấn cho biết là năm 2013 các ngành tuyển sinh vào ĐH cho biết luôn điểm sàn thi tuyển luôn phải không? Để cho các em HS chọn ngành tuyển sinh một cách thuận tiện hơn. Xin các thầy thông tin để các em yên tâm hơn. Xin cảm ơn.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Bộ Giáo dục & Đào tạo
Hàng năm, sau khi thí sinh thi xong và có điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới xây dựng phương án để xác định điểm sàn. thời gian thường xảy ra vào đầu tháng 8. Năm 2012 điểm sàn các khối như sau: Khối A, A1: 13 đ, khối B: 14đ, Khối C: 14,5 đ, Khối D: 13,5 đ.
- Thanh Bình - Email: binh_thanhbu...@gmail.com
Chào Hội đồng tư vấn, em là học sinh lớp 12, ở Dak lak, em có dự định thi Kinh tế- Ngành Kế toán nhưng em có đọc được thông tin là Bộ Giáo Dục đang giảm chỉ tiêu ngành này? Vậy Khả năng điểm chuẩn sẽ cao hơn hiện tại. Em đang phân vân nên thi Kinh Tế ở trường Kinh Tế Tp.HCM hay Kinh tế- Luật ? Mong Hội đồng tư vấn tư vấn giúp em ạ! Em cảm ơn.
TS Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Trong nhiều năm liên tục vừa qua, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các nhóm ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng chiếm tỉ lệ rất lớn, gây nên sự mất cân đối trong tuyển sinh, trong đào tạo và cả trong tuyển dụng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trong kỳ tuyển sinh 2013 sắp tới dừng mở thêm các ngành tài chính - ngân hàng ở những trường không đào tạo chuyên về nhóm ngành này và giảm chỉ tiêu đào tạo chung của nhóm ngành này. Thông tin chính xác về số lượng chỉ tiêu phân bổ cho các trường có đào tạo nhóm ngành này sẽ được công bố trong thời gian gần sắp tới.
Về điểm chuẩn: điểm chuẩn chỉ dùng để tham khảo vì chủ yếu phụ thuộc vào độ khó của đề thi và mức độ giỏi của học sinh dự thi nhóm ngành đó chứ không chỉ vào "tỉ lệ chọi". Chính vì vậy, có nhiều ngành tuy ít thí sinh đăng ký dự thi nhưng điểm chuẩn trúng tuyển vẫn rất cao do có nhiều học sinh giỏi dự thi. Em có thể tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển của một ngành ở một trường liên tục trong nhiều năm để có lượng định chính xác hơn khi chọn trường thi cho phù hợp với năng lực học tập của mình.
- Nguyễn Thị Phương Thảo - Email: girl_9x_ntpt...@yahoo.com.vn
Dạ thưa thầy cô, cho em hỏi, em đang là học sinh lớp 12, trong kì thi ĐH sắp tới em muốn thi trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, ngành sư phạm Ngữ văn khối D1. Thầy cô cho em hỏi khi vào học có sự phân biệt giữa khối C và khối D1 không ạ? Và cách tính điểm có nhân đôi điểm môn Văn không ạ? Em rất cảm ơn thầy cô!
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Em thân mến! Việc tuyển đầu vào theo nhiều khối là để phù hợp với khả năng của thí sinh, còn khi vào ĐH rồi thì không có sự phân biệt nào giữa các khối, chỉ phụ thuộc vào sức học của sinh viên. Trường ĐH SP không có quy định nhân đôi điểm thi môn Văn.
Phan Thị Thủy - Email: thuyphan7032...@yahoo.com)
Năm nay Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tuyển sinh ngành Xét nghiệm hay ngành Dược không? Chỉ tiêu xét tuyển của năm nay là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn.
Ông Nguyễn Quốc Cường
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ tuyển sinh 2 ngành: Y Đa khoa và Điều dưỡng, năm 2012 chỉ tiêu ngành Y Đa khoa là 620 và Điều dưỡng là 160

Toàn cảnh buổi khai mạc tư vấn tuyển sinh CĐ - ĐH 2013 sáng nay. Ảnh: Phong Điền
- Vân Ngọc - Email: banhdautay100...@yahoo.com)
Em kính chào các thầy cô! Dạ, em đang phân vân trong việc chọn ngành thi. Em có khiếu ăn nói, ngoại giao, em thích những việc mang tính chất xã hội. Bản chất linh hoạt, em không thích tính toán một chút nào! Học thì những môn như Toán em chỉ học cho đủ điểm thôi chứ em không hứng thú. Xin các thầy cô tư vấn dùm là em phù hợp vớingành nào, xin tư vấn giúp em khối thi của ngành đó và nên theo học trường nào? Sức học em không giỏi nên em cũng chẳng dám mơ cao .Cảm ơn các thầy cô rất nhiều.
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Nếu Em có những kỹ năng trên thì Em có thể đăng ký vào những ngành sau: Báo chí, Ngoại ngữ, Ngoại giao, Xã hội Nhân văn. Em ôn tập và thi khối D vì điểm toán của Em như trình bày là đạt yêu cầu. Em hãy dựa vào ngành mà mình thích nhất, đam mê nhất và chọn trường để nộp hồ sơ. Chúc Em thành công!
- Nguyễn Tuyết Liên - Email: lien_tuyetlanh...@yahoo.com.vn
Chào Hội đồng tư vấn, tôi có một cháu năm nay dự định thi vào ĐH Quốc gia Tp.HCM, theo nghiên cứu những năm qua của tôi. Tôi thấy mỗi kì thi ĐH-CĐ đều có thay đổi ít nhiều, không biết năm nay có thay đổi gì không đặc biệt là chỉ tiêu và các ngành đào tạo của trường? Mong các thầy tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn.
TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Theo định hướng chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo, kỳ thi ĐH-CĐ theo phương thức ba chung sẽ được giữ ổn định cho đến năm 2015. Trong giai đoạn này, những thay đổi, nếu có, chỉ mang tính kỹ thuật và nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh và cho công tác tổ chức thi. Trong chiều hướng đó, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ của các trường thành viên ĐHQGHCM sẽ tiếp tục thực hiện theo phương thức ba chung và có những điều chỉnh thích hợp trong phạm vi cho phép.
Khoảng cuối tháng 1/2013, sau Hội nghị tổng kết tuyển sinh 2012, ĐHQGHCM sẽ công bố chi tiết các thông tin tuyển sinh của các trường thành viên ĐHQGHCM (chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành mới mở,...)
- Tấn Lực - Email: tanluc_milk...@yahoo.com.vn
Em đang phân vân và dự định thi vào các trường Khoa Công nghệ thông tin của Bách Khoa TPHCM và trường ĐH Khoa học Tự nhiên hoặc ĐH CNTT. Xin thầy cho em lời khuyên nên chọn trường nào ạ? Em cảm ơn.
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Hiện ĐHQG có nhiều trường cùng đào tạo ngành CNTT, như ĐHBK, ĐHKHTN, ĐH CNTT, ĐHQT,... Tùy theo nhu cầu và khả năng của EM, ví dụ: CNTT thiên về Nghiên cứu thì vào ĐH KHTN, thiên về thực hành và ứng dụng thì vào ĐHBK, ĐHCNTT,...
- Nguyễn Ngọc Hải - Email: hainvnv...@gmail.com
Em ở Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Em muốn hỏi thông tin chung và về tuyển sinh của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Nghe tin trường mở ngành mới, vậy ngành này là ngành gì ạ? Em cảm ơn.
Ông Nguyễn Quốc Cường
Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh năm nay dự kiến tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu bậc đại học và 500 chỉ tiêu bậc cao đẳng. Chi tiết em có thể xem trên trang web của trường.

TS Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phong Điền
- Duy Mẫn - Email: giangtruc246...@yahoo.com
Chào các thầy, hiện tại em 28 tuổi, nam, đang đi làm tại công ty Công trình Bưu điện, giỏi về vi tính và dự toán số liệu công trình, làm hoàn công....em muốn đi học đại học - Hệ vừa làm vừa học của đại học Bách khoa Tp.Hcm, nhưng không biết chọn ngành nào, xin được tư vấn, cám ơn thầy.
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Em có thể chọn ngành CNTT ở các trường thuộc ĐH Quốc gia, như ĐH Bách khoa, ĐH KHTN,... để bổ sung và nâng cao kiến thức nhằm làm tốt hơn nữa nghiệp vụ hiện có.
- Hoàng Mộng Ngọc Oanh - Email: oanh_mongngoc...@yahoo.com.vn
Em chào Hội đồng tư vấn, năm nay em thi ĐH khối A, xin thầy cho em một số lưu ý đối với môn Toán được không ạ? Em chân thành cảm ơn.
TS. Nguyễn Viết Đông
Ngọc Oanh thân mến,
Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học những năm qua thì môn Toán thi theo hình thức tự luận. Hình thức tự luận khác với hình thức trắc nghiệm ở chỗ thí sinh không những phải nắm vững kiến thức mà còn phải biết cách trình bày bài làm, cách lập luận chặt chẽ, đầy đủ, ngắn gọn, chính xác. Do đó trong quá trình ôn tập các em cần chú ý rèn luyện kỹ năng trình bày bài làm. Nhiều thí sinh bị trừ điểm ở những chỗ trình bày không đủ ( thiếu điều kiện có nghỉa, không so sánh với điều kiện có nghĩa,...).
Đề thi TS ĐH môn Toán bao gồm các kiến thức toàn chương trình THPT. Do đó, học sinh đang học lớp 12 phài có kế hoạch ôn lại những kiến thức đã học ở lớp 10,11. Có một số câu hỏi dễ nhưng nằm trong chương trình lớp 10( chẳng hạn Hình học giải tích trong mặt phẳng), trong lớp 11( chẳng hạn Đại số tổ hợp xà xác suất) vẫn có thể gây khó khăn cho thí sinh nếu không có thời gian ôn lại kiến thức ấy.
Trong đề thi ĐH môn Toán thường chỉ có ít các câu quá khó, dành cho thí sinh giỏi. Trong quá trình ôn thi học sinh học lực khá không nên dành nhiều thời gian cho lại câu hỏi này.
- Lương Minh Thọ - Email: luong_tho...@yahoo.com)
Năm nay em học 12 và chuẩn bị bước vào học kì 2. em muốn định hướng tốt để có thể chuyên tâm học tập. Em muốn học về Công an nhưng lại nặng hơn tiêu chuẩn, em muốn học ngành Kĩ sư xây dựng nhưng lại yếu về tiếng Anh. Xin các thầy cô tư vấn giúp em về việc chọn trường và nghề nghiệp cho tương lai. Em giỏi Toán Lý Hóa. Xin chân thành cám ơn.
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Em thân mến! Em không thể tự mình hóa giải nổi những tiêu chuẩn của ngành Công An, vậy chỉ còn cách là tự học để có thể thành học sinh giỏi và thi đậu vào các trường Dân sự mà ngành xây dựng là một ví dụ. Ngành này thi khối A và không cần thi Ngoại ngữ! Em hãy nộp hồ sơ vào các trường có ngành xây dựng: ĐHBK, ĐH Kiến trúc, ĐH Mở nhé!
- Nguyễn Bá Ngọc - Email: god25081995...@gmail.com
Em là học sinh bị khuyết tật. Tay run nên viết chữ chậm và hơi khó đọc, khả năng giao tiếp hạn chế. Em rất muốn thi vào trường ĐH đào tạo ngành Dược. Em tự thấy sức học của mình cũng không tệ. Qua tìm hiểu thì em đang phân vân 3 trường: ĐH Dược HN, Khoa Y ĐHQGHN và ngành Dược sĩ Hệ dân sự HV Quân Y. Thế nhưng em được biết là ĐH Dược HN không tuyển thí sinh bị khuyết tật tay. Em cũng hơi thất vọng. Cho em hỏi là sau khi học xong ở HV Quân Y và Khoa Y ĐHQGHN thì triển vọng việc làm sẽ như thế nào ạ?
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Em thân mến! Theo quy định thì chỉ có một số ngành đặc biệt như Sư phạm, Ngoại giao, Quân đội hoặc Công an mới không tuyển người có khuyết tật. Việc học Dược có thể hợp với Em là Đông Dược. Em hãy thi vào ngành Y Cổ truyền để sau này ra trường, Em có thể bốc thuốc Bắc - thuốc Nam. Triển vọng về xin việc, về hành nghề đều phụ thuộc vào khả năng học tập và kỹ năng của sinh viên, nên dù Em có học ở đâu thì Em cũng phải giỏi lúc đó mọi việc sẽ dễ dàng!

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.Ảnh: Phong Điền
Mai Lan - Email: lan_chieuthuy...@yahoo.com.vn
Em chào các thầy, năm nay chỉ tiêu các ngành học của các trường có thay đổi nhiều hay không? Em dự định thi vào ĐH Quốc gia Tp.HCM. Em cảm ơn.Trả lời:
- Ông Nguyễn Quốc Cường
Khối các trường thuộc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí minh sẽ tăng nhẹ về chỉ tiêu: ĐH Bách khoa và ĐH khoa học xã hội và nhân văn dự kiến tăng 50 chỉ tiêu cho mỗi trường, ĐH Quốc tế dự kiến sẽ mở 2 ngành mới là: Kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro, dược. Dự kiến chỉ tiêu cho 2 ngành này là 100. Các trường khác vẫn giữ chỉ tiêu như năm 2012: ĐH Kinh tế - Luật: 1700 chỉ tiêu, ĐH Công nghệ thông tin: 710 chỉ tiêu, ĐH Khoa học tự nhiên 3.500 chỉ tiêu, Khoa Y : 100 chỉ tiêu.
- Kim Thu - Email: thu_kim...@gmail.com
Em chào các thầy, năm nay em định thi vào ĐH Quốc gia Tp.HCM. Xin thầy cho em biết một số thông tin về kì thi ĐH-CĐ 2013 sắp tới của trường ạ. Em xin cảm ơn.
TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Trung tuần tháng 1/2013 ĐHQGHCM sẽ tổ chức Hội nghị tuyển sinh để tổng kết kỳ thi tuyển sinh năm 2012 và đưa ra định hướng cho kỳ thi tuyển sinh 2013. Những thông tin này sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 1/2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo định hướng chung của Bộ GDĐT, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 vẫn thực hiện theo phương thức ba chung và được giữ ổn định đến 2015 trước khi có những cải cách, thay đổi lớn theo hướng tăng quyền tự chủ trong tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo.
- Lê Thị Minh Trang - Email: meoconden_danau...@yahoo.com.vn
Em xin chào các thầy cô, năm nay em thi ngành Sư phạm Toán, em đang rất bối rối khi bị học trước quên sau, xin thầy cho em một phương pháp học tập phù hợp hơn. Em xin cảm ơn thầy cô.
TS. Nguyễn Viết Đông
Minh Trang thân mến!
Để thi tốt, thì không những hiểu được bài mà còn phải nhớ nữa. Các công thức Toán phải nhớ chinh xác tuyệt đối. Nhớ công thức đạo hàm, tích phân, lượng giác,... sai thì hoàn toàn tai hại. Nếu em mau quên các công thức thì phải viết các công thức ra giấy nhiều lần ( chỉ đọc mà không ghi lại đôi khi em chưa thuộc mà tưởng là đã thuộc đó em). Học lý thuyết cũng phải ghi ra thành từng ý chính của bài cho dễ nhớ. Khi làm bài tập áp dụng không nhìn vào bảng công thức và lý thuyết có sẵn để xem đã thực sự thuộc công thức và lý thuyết chưa. Nếu chưa nhớ phần nào, lại phải dành thời gian ôn lại phần ấy trước khi làm bài tập .
Khôn có gì phải bối rối đâu em. Học nhiều sẽ thuộc, ghi nhiều sẽ nhớ. Chúc em thành công.
Hồ Nguyên Bảo - Email: quocvuongduong...@gmail.com
Em xin chào các thầy cô trong Ban tư vấn tuyển sinh . Thưa các thầy cô . Em có hộ khẩu ở TP, Hà tĩnh em muốn thi vào các trường Đại học - Cao đẳng các ngành như An ninh, Quân đội tại khu vực phía Nam có được không ạ? Xin hướng dẫn cho em các thủ tục cơ bản . Em xin cảm ơn .
Ông Nguyễn Quốc Cường
Hầu hết các Đại học, học viện, các trường sỹ quan trong quân đội tuyển sinh trên cả nước, riêng trường Sỹ quan lục quân 1 tuyển sinh từ Quảng trị trở ra và Sỹ quan lục quân 2 tuyển từ Thừa Thiên - Huế trở vào. Hồ sơ đăng ký hệ Quân sự theo mẫu riêng do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công An quy định.
Thí sinh cần liên hệ với Ban chỉ huy quân sự hoặc Công an cấp quận, huyện nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú để tìm hiểu chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký dự thi. Điều kiện sơ tuyển: là đoàn viên thanh niên có phẩm chất đạo đức tốtt, có lý lịch rõ ràng.
Các trường quân đội tuyển sinh những thí sinh ngoài quân đội tuổi từ 17 đến 21, quân nhân tại ngũ và xuất ngũ tuổi từ 18 đến 23. Khi trúng tuyển hệ quân sư, thí sinh phải chấp nhận việc phân công ngành học và điều động về nơi công tác sau khi tốt nghiệp.

Thầy Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh Bộ Giáo dục & Đào tạo đang suy tư trước một câu hỏi hóc búa của bạn đọc gửi đến. Ảnh: Phong Điền
- Ngọc Nhơn - Email: ngocnhon135...@yahoo.com
Em chuẩn bị dự thi khối D và A1 nhưng không biết chọn ngành nghề nào cho phù hợp. Em thích ngành Thiết kế đồ họa hoặc Nội thất nhưng khối thi không phù hợp. Tính em rụt rè ít nói nên chọn các nghề xã hội cũng khó. Mong các thầy tư vấn giúp em. Em cảm ơn.
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất đòi hỏi phải thi môn năng khiếu. Các Trường ĐH Kiến trúc, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp có tuyển sinh. Nếu Em giỏi vi tính thì có thể học Autocat và Photoshop làm nghề Design- thiết kế rất tốt.
- Hồng Thắm - Email:tham_hong...@yahoo.com
Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Bộ Giáo dục & Đào tạo
Khoảng cuối tháng 1.2013 Bộ Giáo dục sẽ tổ chức Hội nghị tuyển sinh trung ương, sau đó mới có lịch thi và thời gian nộp hồ sơ cụ thể, Em chú ý theo dõi trên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhé.
- Việt Phi - Email: phanphucducha...@gmail.com
Việt Phi thân mến,
Trên trang web onthi.net.vn đã có hệ thống bài giảng, bài tập, đề thi rất đầy đủ. Nếu em có quyết tâm và ý thức tự giác học tập thì thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Thầy nhắc lại là học trực tuyến luôn đòi hỏi tính tự giác cao của người học.
Chúc em thành công trong việc tự học.
Theo dự báo của các chuyên gia, việc làm cho nhóm ngành kinh tế trong các năm tới vẫn rất cần tuy nhiên hiện nay số sinh viên theo học nhóm ngành này cũng nhiều nên sự cạnh tranh để có một chỗ làm rất căng thẳng, ngào việc học những kiến thức ở trường, thí sinh cần có những kỹ năng khác như: ngoại ngữ, tin học, kỹ năng lam việc theo nhóm.. thì sẽ có nhiếu cơ hội. Nếu em học lực ở mức trung bình em nên đăng ký dự thi vào các trường ngoài công lập thì khả năng trúng tuyển sẽ cao, chúc em thành công.

Các thầy trong Ban tư vấn tuyển sinh của trang plo.vn đang tích cực trả lời câu hỏi của các bạn đọc gửi đến. Ảnh: Phong Điền
Tại Trường ĐH KH Tự nhiên- ĐHQG HCM có đào tạo NL Nguyên tử. Hiện có chương trình Quốc gia về nguồn nhân lực này nên năm 2012-2013 Bộ môn Vật lý hạt nhân đã tuyển được 69 SV. Nhà nước đang đào tạo nhân lực cho NLNT nên SV học và ra trường được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt.
Hiện nay số sinh viên đang theo học nhóm ngành kinh tế rất cao, do đó trong vòng 4,5 năm nữa nhân lực về nhóm ngành này sẽ nhiều và rất khó trong việc tìm được một chỗ làm thích hợp trừ những trường hợp thật sự xuất sắc, em nên cân nhắc về điều này.

TS Nguyễn Viết Đông - Giảng viên Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phong Điền
Em hãy thuyết phục Ba Mẹ rằng Du lịch cũng là một ngành Kinh tế không khói- Một ngành kinh tế mũi nhọn mà Nhà nước đang rất coi trọng để phát triển. Trong ngành Du lịch có đủ Quản trinh kinh doanh, Ngoại ngữ, Nhà hàng,...Khách sạn, nghĩa là rất Kinh tế.
Nếu Em giỏi Toán và Anh văn thì Em nên thi vào khối D1 theo các ngành Kinh tế, Luật, Báo chí, Anh văn,... Nếu thi khối A1 thì Em chọn được nhiều nghề nữa trong các lĩnh vực: Khoa học, Kỹ sư của các trường ĐH KHTN, BK,..
PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
Ngành Hóa Dầu được đào tạo tại Trường ĐH Bách Khoa- ĐHQG HCM. Ngành này rất cần cho các Nhà máy lọc dầu đã và đang xây dựng, cho các Công ty Dầu khí, các công ty kinh doanh Xăng dầu,... Nếu Em thích thêm Sinh học thì Em có thể thi Hóa thực phẩm, ngành này có đào tạo tại: ĐHBK, ĐHCN Thực phẩm,. Ngoài ra ĐHNông lâm, ĐHKHTN, ,...cũng đào tạo nhiều ngành liên quan Hóa + Sinh, như CN Sinh học, Giống cây trồng và vật nuôi.
Trên đây chỉ là những câu hỏi và trả lời được chọn lọc trong chương trình. Bạn đọc muốn theo dõi toàn bộ nội dung chương trình tư vấn tư vấn trực tuyến sáng nay xin vui lòng bấm vào đây.
H.Vi thực hiện