Khám phá 3 sân bóng đội tuyển Việt Nam săn vé World Cup

Sau nhiều lần tiền trạm LĐBĐ châu Á (AFC) đã chấm ba sân bóng diễn ra vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2022 cũng là vòng loại World Cup 2023 tại Úc - New Zealand.

VCK Asian Cup nữ châu Á diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ. Đây là VCK đầu tiên châu Á tăng số đội từ 8 lên 12, đồng thời giải này cũng sẽ xác định sáu suất châu Á dự World Cup 2023, không kể Úc do là đồng chủ nhà World Cup.

Do tình hình dịch bệnh kéo dài một năm qua, nên AFC xác định tám đội dự VCK Asian Cup 2018 (tại Jordan), trong đó có tuyển VN vượt qua vòng loại. Nên VCK 2022 này chỉ đá vòng loại xác định thêm ba đội cùng chủ nhà Ấn Độ là đủ 12 đội rồi thi đấu chọn sáu suất đi New Zealand - Úc 2023.

AFC xác định ba sân bóng diễn ra các trận VCK Asian Cup 2022.

Sân Patil từng tổ chức trận World Cup U-17.  Ảnh: AFC

+ Sân Patil ở Mumbai: Sân này khánh thành năm 2008, nằm ở ngoại vi Mumbai, đạt chuẩn FIFA đã tổ chức nhiều thể loại thể thao tầm cỡ quốc tế. Sân có sức chức 37.900 chỗ ngồi là sân lớn nhất trong ba sân Asian Cup 2022. Nó từng được tổ chức World Cup U-17.

Sân Transtadia có 20 ngàn chỗ ngồi. Ảnh: AFC

+ Sân Transtadia: Chính thức mở cửa vào ngày 7-10-2016, là dạng sân “xã hội hóa” do tiền đóng góp của doanh nghiệp và nhà nước. Nó là sân mới nhất trong ba sân đá giải này có 20 ngàn chỗ ngồi.

Sân Kalinga đã đại trùng tu. Ảnh: AFC

+ Sân Kalinga:Ở TP Bhuwaneswar là sân đa dụng (bóng chày, bóng đá, bóng gậy...). Sân này từng tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế, điền kinh, hockey trên cỏ. Sân có sức chứa 15 ngàn chỗ ngồi được xây dựng năm 1978.

AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm vòng loại giải này vào ngày 27-5 tại Kuala Lumpur. Vòng loại đá tập trung từ ngày 13 đến 25-9-2021 để xác định ba suất đi Ấn Độ.

+ Khám phá các sân:

Các phòng chức năng của sân. Ảnh: AFC

Sân Kalinga nhìn từ... flycam.Ảnh: AFC

Sân có mái vòm cực đẹp. Ảnh: AFC

Sân Transtadia có khán đài hẹp nhưng mặt cỏ đẹp.Ảnh: AFC

...Nhưng view lại rất đẹp. Ảnh: AFC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm