Khánh Hòa tập trung hoàn thành 4 quy hoạch quan trọng trong năm 2023

(PLO)- Khánh Hòa sẽ hoàn thành và tổ chức triển khai có hiệu quả bốn quy hoạch quan trọng của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 9-1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo. Ảnh: HH.

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo. Ảnh: HH.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng UBND tỉnh, thông tin trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021. Đây là chỉ số tăng cao nhất từ trước đến nay.

Khánh Hòa cũng là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước, trong đó, ngành kinh tế tăng 22,1% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 76,5 triệu đồng.

Về thu chi ngân sách, năm 2022 tỉnh thu ngân sách đạt 16.500 tỉ đồng, bằng 137,3 % dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 12.900 tỉ đồng. Tỉnh cũng chi cân đối ngân sách cả năm 2022 đạt 11,600 tỉ đồng, đạt 109,2% kế hoạch.

Ông Hà cho biết nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của tỉnh là hoàn thành và tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, bốn quy hoạch quan trọng là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Nói về các quy hoạch quan trọng của tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh cùng lúc làm bốn quy hoạch quan trọng. Trong đó, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định.

Ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin về các quy hoạch quan trọng của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HH.

“Tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương giải trình một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tỉnh. Các quy hoạch khác đã được các bộ ngành đang cho ý kiến”- ông Tuân nói.

Ông Tuân cho hay trong bốn quy hoạch, quy hoạch TP Nha Trang đến năm 2040 được làm rất kỹ và rất nghiêm túc. Do đó, cuối tháng 12-2022 mới trình cho Bộ Xây dựng.

Xuất 50 tỉ đồng mua gạo phát cho người nghèo

Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin tỉnh đặc biệt quan tâm chính sách an sinh xã hội. Năm 2022, một số chính sách an sinh xã hội đã được bổ sung.

“Tiền ăn của những người được bảo trợ xã hội tăng gấp đôi trong các ngày Tết. Tỉnh cũng xuất 50 tỉ đồng mua gạo phát cho 150.000 nhân khẩu cho những người nghèo trên địa bàn”- ông Tuân nói.

Đồng thời, Quỹ Hội người nghèo cũng xuất 12 tỉ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách.

Đối với những người nước ngoài bị kẹt lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do dịch COVID-19, tỉnh đã giao các tổ chức hữu nghị tổ chức các hoạt động thăm hỏi trong các chương trình Tết Nhân ái, Tết Sum vầy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm