Khi bóng đá Thái tìm hiểu nỗi đau cứ gặp Việt Nam là thua

(PLO)- Nếu trước đây bóng đá Thái Lan từng tự hào là vua Đông Nam Á thì bây giờ các báo hàng đầu của họ lại đi tìm lời giải vì sao cấp độ nào của bóng đá Thái Lan cũng đều ám ảnh vì thua Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận thua đậm của đội U-17 Thái Lan trước U-17 Việt Nam (VN), truyền thông Thái Lan, trong đó có tờ Siamsport, nổi tiếng thực hiện những thống kê buồn của bóng đá Thái Lan khi đối đầu với bóng đá VN và kết luận “thua toàn tập”.

Báo Thái Lan đã lật lại tất cả trận đấu ở cấp đội tuyển trong năm 2022 và phân tích: “2022 là năm đầy ám ảnh của bóng đá Thái Lan mỗi khi gặp bóng đá VN ở các cấp đội tuyển. Đó cũng là năm đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thái Lan đội nhà không thể tìm được một trận thắng nào trước sức mạnh của đội tuyển VN ở các cấp độ. Và đấy là điều đáng báo động cho một nền bóng đá từng không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á…”.

Truyền thông Thái liệt kê chi tiết bắt đầu từ cấp độ đội tuyển bóng đá nữ: “Đội tuyển nữ Thái Lan từng không có đối thủ ở Đông Nam Á và hai lần tham dự vòng chung kết World Cup nhưng năm 2022 thì đội tuyển nữ Thái Lan đã để thua đội tuyển nữ VN cả hai lần chạm trán. Đó là thất bại tại vòng chung kết Asian Cup nữ hồi đầu năm 2022 tại Ấn Độ với tỉ số 0-2 và tiếp theo là trận thua 0-1 trong trận chung kết SEA Games 31. Sang cấp độ đội tuyển U-19, các nữ cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng thua nữ U-19 VN 0-1 tại giải vô địch U-19 Đông Nam Á”.

Ở cấp đội U-23, Thái Lan đã thua Việt Nam trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á rồi tiếp theo là chung kết SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY

Ở cấp đội U-23, Thái Lan đã thua Việt Nam trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á rồi tiếp theo là chung kết SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY

Truyền thông Thái càng chua xót hơn khi đưa ra những thông số về việc “thua toàn tập” ở cấp độ bóng đá nam: “Thật là xấu hổ khi bóng đá nam từ cấp độ U-16 đến U-23 thì bóng đá Thái Lan thua toàn diện. Nếu ở cấp độ đội U-23, Thái Lan chỉ hòa duy nhất một trận với tỉ số 2-2 ở vòng bảng giải U-23 châu Á thì tất cả cuộc chạm trán khác đều thua. Thua cùng tỉ số 0-1 trong hai lần gặp ở vòng chung kết U-23 Đông Nam Á tại Campuchia vào đầu năm. Sang đến trận chung kết SEA Games 31 tại Hà Nội thì U-23 Thái Lan tiếp tục thua U-23 VN”.

Ở cấp đội tuyển U-16 và U-17 thì bóng đá Thái Lan luôn về sau các cầu thủ trẻ VN khi thua 0-2 tại bán kết giải U-16 Đông Nam Á và mới đây là thua muối mặt 0-3 tại vòng loại giải U-17 châu Á.

Trong khi đó, cấp đội U-19 thì bóng đá Thái Lan duy nhất có trận hòa 1-1 ở vòng bảng nhưng bước sang trận tranh hạng ba thì thua VN ở loạt sút luân lưu với tỉ số 3-5. Thậm chí đến giải quốc tế giao hữu cũng thua khi làm khách mời tại Bình Dương, đội U-19 Thái Lan đã để thua U-19 VN 0-1 (giải này đội U-19 VN vô địch).

Báo Thái còn cay đắng cho rằng ở cấp đội tuyển, bóng đá Thái Lan may mắn khi lá thăm AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm hai đội Thái Lan và VN nằm ở hai bảng nên không thể gặp nhau ở vòng bảng. Họ phân tích một cách chua chát: “Tại AFF Cup 2022, Thái Lan chỉ có thể gặp VN ở bán kết hoặc chung kết nhưng thời điểm diễn ra bán kết và chung kết đã bước sang năm 2023”.

Xa hơn là thành tích buồn mà người Thái thống kê ở cấp độ bóng đá trẻ trong suốt năm năm qua từ năm 2018 đến nay. Đó là 17 lần chạm trán ở các cấp từ U-16 đến U-23 thì chưa lần nào bóng đá Thái Lan có được chiến thắng mà đa số là thua và thua đau đớn khiến lớp trẻ của bóng đá Thái Lan đã mất hẳn sự tự tin khi đối đầu với những đội tuyển trẻ VN.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm