Khi bóng đá Việt Nam nhìn Campuchia từ dưới lên

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam phải nhìn đội tuyển Campuchia từ dưới lên và mang một nỗi lo không hề nhỏ khi lượt trận tới sẽ phải gặp đối thủ mà từ trước đến giờ ta chỉ biết thắng và thậm chí là thắng đậm.

Bây giờ thì chính giới chuyên môn có lúc lại đặt ra câu hỏi làm sao vượt lên trên Campuchia khi đội tuyển của họ gần đây có sự lột xác lớn, thi đấu rất hay và lại được dẫn dắt bởi HLV người Brazil - ông Leonardo Vitorino vốn rất am hiểu về bóng đá Đông Nam Á sau nhiều năm làm việc ở Thái Lan và Lào. Điều đáng nói hơn là đội tuyển Campuchia hiện nay có trung phong Chan Vathanaka, 23 tuổi, đang đá tại Fujieda thuộc J-League của Nhật Bản.

Chan Vathanaka không lạ với người hâm mộ Việt Nam. Đó là một mẫu tiền đạo to, cao, khỏe, kỹ thuật hoàn hảo. Những giải quốc tế khu vực Đông Nam Á thì Chan Vathanaka ghi bàn như… máy. Tại giải vô địch Campuchia thì Chan Vathanaka thể hiện bản năng “sát thủ” còn khủng khiếp hơn. Không phải vô cớ mà CLB Fujieda của Nhật Bản mượn anh một năm về đá J-League 2, giống trường hợp Công Vinh trước đây được Consodole Sapporo mượn đá một mùa vậy.

Vua dội bom Chan Vathanaka của Campuchia và hợp đồng cho bóng đá Nhật Bản mượn một mùa (ảnh nhỏ). Ảnh: GETTY IMAGES

Với tình hình đội tuyển Việt Nam hiện nay khi các tiền đạo quá mờ nhạt, khả năng ghi bàn kém thì Campuchia có mẫu trung phong như Chan Vathanaka rất đáng ngại. Rõ ràng ở khoản tìm một chân sút, một tay săn bàn thì ta đang thiếu trầm trọng, mà nói như HLV Hữu Thắng là khoảng trống lớn sau khi Công Vinh chia tay sân cỏ.

Đội tuyển Việt Nam đang thực thi gánh vác nhiệm vụ “hai trong một”: Đội tuyển đá vòng loại Asian Cup 2019 với mục tiêu có một suất đến UAE 2019, đồng thời đảm bảo một U-22 mạnh vốn là nòng cốt của đội tuyển thực thi “mục tiêu vàng” SEA Games 29.

Hiện nay ở giải V-League “tốp 3” cầu thủ vua dội bom thì Anh Đức (B. Bình Dương, tám bàn) đã giã từ tuyển, kế đến là hai ngoại binh. Trong khi đó Chan Vathanaka có một tần suất ghi bàn trước khi rời CLB Boeungket Angkor sang Nhật Bản thật đáng gờm.

Chan Vathanaka còn ghi hat trick trong chiến thắng 3-2 trước B. Bình Dương tại bán kết Cúp Mekong 2015. Sang năm 2016, cũng chính Chan Vathanaka ghi cú đúp vào lưới B. Bình Dương trận khai mạc BTV Cup 2016. Mùa bóng 2015, Chan Vathanaka ghi tổng cộng 35 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Campuchia (10 đội) và ghi tổng cộng 55 bàn thắng cho CLB Boeungket trên mọi mặt trận. Tại vòng bảng AFF Cup 2016 thì Chan Vathanaka cũng ghi cú đúp vào lưới tuyển Malaysia. Một dãy số ấn tượng cứ làm chúng ta liên tưởng đến các chân sút châu Âu qua một mùa giải.

Nói thế để thấy rằng khả năng ghi bàn của tuyển thủ Campuchia 23 tuổi này khủng khiếp. Và điều quan trọng hơn là đội tuyển Việt Nam lại sẽ gặp Campuchia có mặt Chan Vathanaka trong hai trận còn ở phía trước tại vòng loại Asian Cup 2019.

Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thua bóng đá Campuchia nhưng cân đong đo đếm các chân sút thì hiện đội tuyển Việt Nam mòn mỏi tìm không ra một chân sút kiểu Chan Vathanaka của Campuchia.

Sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh là một “chảo lửa” thực sự với hơn 50.000 chỗ ngồi. Mặt sân phẳng phiu cỏ chỉ đẹp, đúng chuẩn quốc tế. Tại đây mới được chứng kiến đội tuyển Campuchia thắng Afghanistan 1-0 vào ngày 13-8. Bóng đá Campuchia cũng thực sự hồi sinh từ vòng loại AFF Cup 2016, khi đội nhà đá tại sân Olympic thì trận nào cũng chật kín khán giả 50.000 chỗ ngồi. Đó cũng sẽ là sân bóng khó chịu mà thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải trải nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.