Khi cuộc chiến Cúp Truyền hình “xoay trục”

Mấy ngày qua, bến đỗ mới của cựu tuyển thủ U-23 Pháp Loic Desriac nhận được sự quan tâm lớn của giới hâm mộ xe đạp sau khi anh tuyên bố không còn ràng buộc pháp lý đối với êkíp đua Đồng Nai.

Bến đỗ mới của cựu tuyển thủ U-23 Pháp Loic Desriac nhận được sự quan tâm lớn của giới hâm mộ xe đạp.

Sự kiện càng bất ngờ hơn bởi mới đây, đội đua “đất sen hồng” vừa giải phóng hợp đồng với đương kim áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (chuyển sang đầu quân cho Tập đoàn Lộc Trời) và thường “nói không với ngoại binh”.

Khởi đầu sự nghiệp thi đấu xe đạp hơn một thập niên tại Việt Nam, Loic Desriac thành công trong màu áo Bikelife Đồng Nai hơn so với khi anh còn chạy cho ADC TH Vĩnh Long. Tay đua 32 tuổi giành tổng cộng hai chức vô địch VTV Cup và hiện đang là đương kim vô địch Cúp Truyền hình TP.HCM. Tuy nhiên, khi nhà tài trợ “bay màu”, đội đua miền Đông không thể giữ chân “chàng rể Việt” (có vợ là người Việt Nam).

Theo thông tin cập nhật từ BTC giải, cuộc đua năm nay dự kiến khởi tranh ngày 5-4 tại Quảng Ninh và kết thúc vào ngày 30-4 tại TP.HCM. Nếu như đèo Ngoạn Mục được xem là trọng điểm giải quyết chiếc áo vàng danh giá mùa trước thì tại mùa giải thứ 34, ngọn đèo khét tiếng về độ khó Khánh Lê (dài gần 30 km) sẽ là nơi thử thách sức bền lẫn độ dẻo dai của tất cả tay đua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm