Khi nào chạy tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo?

(PLO)- Tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) chưa thể vận hành trong tháng 2 như dự kiến vì một số lý do về thời tiết, điều kiện vận hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyến tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo là tuyến giao thông, du lịch đường thủy mới kết nối TP.HCM với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó, góp phần chia sẻ áp lực giao thông với hàng không và đường bộ hiện nay.

tàu cao tốc Sài gòn - Côn Đảo
Giữa tháng 3-2024, tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo sẽ chính thức vận hành, đón khách.

Ban đầu, TP.HCM và chủ đầu tư dự kiến đưa vào vận hành tuyến tàu Sài Gòn - Côn Đảo vào tháng 2-2024. Tuy nhiên, đến nay tuyến tàu cao tốc này chưa thể vận hành.

Trao đổi với PLO, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện nay do một số nguyên nhân về điều kiện thời tiết và điều kiện tổ chức nên chưa thể khai trương tuyến. Dự kiến giữa tháng 3 sẽ vận hành tuyến cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo.

Dự kiến tàu cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo sẽ xuất phát từ cảng Hiệp Phước, Nhà Bè đến Côn Đảo. Chủ đầu tư sẽ là đơn vị vận hành, lên phương án kết nối để đảm bảo đi lại cho hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm