Khi nào vận hành tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo?

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết dự kiến sẽ vận hành tuyến cao tốc TP.HCM - Côn Đảo vào năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM cho biết tuyến vận tải hành khách, du lịch từ TP.HCM - Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có trong quy hoạch, hiện các đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để đầu tư, vận hành khai thác trong thời gian tới.

Theo Sở GTVT, tuyến tàu cao tốc từ TP.HCM - Côn Đảo sẽ di chuyển trên sông Soài Rạp, vịnh Đồng Tranh, Biển Đông, có chiều dài khoảng 225 km.

Tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ khai thác vào năm 2024.

Tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ khai thác vào năm 2024.

Dự kiến, tàu cao tốc sẽ xuất phát từ cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đến Bến cảng tàu khách Côn Đảo tại Vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo. Trường hợp nếu tàu xuất phát từ cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, quận 4 thì tuyến sẽ có chiều dài khoảng 260 km.

Sở GTVT TP cho biết tháng 4-2023, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm đã khai thác tiếp nhận thử nghiệm chuyến tàu cao tốc vận chuyển gần 200 hành khách tại Bến cảng tàu khách Côn Đảo (thuộc Vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo). Bến cảng này, theo công bố có thể tiếp nhận tàu chở khách có trọng tải đến 398 DWT.

Hiện Sở GTVT TP cũng đã có Công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường thủy liên hệ Cảng vụ Hàng hải khu vực để đăng ký đưa phương tiện vào khai thác tuyến.

Đến nay, đã có 1 doanh nghiệp - Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc đang đóng mới 1 tàu khách 1.100 khách, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2024.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết bên cạnh việc xây dựng mới một tuyến vận tải hành khách, thì tuyến mới cần gắn với các sản phẩm du lịch để thực sự mang lại hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới, Sở GTVT TP.HCM và Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp để tổ chức đưa phương tiện thủy vào khai thác tuyến vận tải hành khách, du lịch.

Về vấn đề này, ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cũng đánh giá tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo có tiềm năng rất lớn, chạy ven biển và đi qua nhiều địa phương. Vì vậy, huyện Nhà Bè đề nghị TP cần tính toán mở các điểm gom khách đi tuyến tàu cao tốc này, đây cũng là cơ sở để phát triển kinh tế - du lịch huyện Cần Giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm