Khi người giàu thành Paris khóc ròng

(PLO)- Đánh bại Nantes 4-2, Mbappe góp một bàn và chính thức xô đổ kỷ lục của ông anh Cavani (cũng của Paris St Germain) tại lịch sử Ligue 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mbappe đã ghi 201 bàn thắng so với Cavani 200 bàn, tuy nhiên tình hình của đội bóng giàu có Paris St Germain (PSG) đang rất bất ổn với dàn sao khủng nhưng có nguy cơ bị loại lần thứ hai liên tiếp ngay sau vòng 1/8 Champions League.

Messi ôm đầu khi PSG thua tại Paris ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: GETTY IMAGES

Messi ôm đầu khi PSG thua tại Paris ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: GETTY IMAGES

Lần này không phải là Real Madrid loại như năm ngoái mà chính là Bayern Munich của Đức - đội bóng đã có “của để” ở lượt đi khi đánh bại PSG 1-0.

Trước trận lượt về (3 giờ ngày 9-3), tình hình nội tại PSG đang âm ỉ như củi khô chực cháy với đủ chuyện xảy ra. Messi ậm ừ không chịu ký tiếp hợp đồng để phục vụ năm thứ ba cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Hậu vệ Hakimi thì vừa bị Phòng Công tố Paris kết tội hiếp dâm một phụ nữ 24 tuổi. Neymar thì đang thi đấu rất nhạt nhòa do chấn thương tái phát.

Năm ngoái tập thể toàn ngôi sao hàng đầu thế giới này bị Real Madrid loại, trong đó có cú hat trick thần thánh của Benzema. Năm mà Messi, Mbappe bị lão tướng Benzema lấn át và cho… ngửi khói.

Lần này nguy cơ bị loại tại vòng 1/8 là không hề nhỏ. Lượt đi ngay tại Paris mà “hùm xám” còn giương oai để đánh bại đội bóng của lão nhà giàu thành Paris với những Messi, Neymar, Mbappe... thì lượt về tại Allianz, thật khó để PSG bước ra khỏi “hang hùm” một cách nguyên vẹn, huống hồ là lội ngược dòng thành công.

Quay lại chuyện Messi cứ ậm ừ chưa chịu ký tiếp hợp đồng với PSG cũng dễ hiểu thôi. Dàn sao thế giới như thế này mà đá không ra gì ở Champions League thì càng ở lâu càng mất giá và càng xấu hổ. Trong khi hậu vệ cứng cựa Hakimi lại đang dính vòng lao lý với tội hiếp dâm và vợ của Hakimi là nữ nghệ sĩ Abouk đã nộp đơn ly dị...

Ở giải trong nước thì đội bóng đại gia nước Pháp đánh bại Nantes 4-2 để tiếp tục duy trì ngôi đầu, hơn đội xếp nhì Marseille đến 11 điểm (63 so với 52)... nhưng nên nhớ đấu trường Ligue 1 từ ngày chưa có Messi, Mbappe, Neymar... thì PSG đã vô đối rồi.

Những ông chủ dầu hỏa đầu tư lớn cho PSG là để thỏa mãn cơn khát danh hiệu Champions League chứ vô địch nước Pháp thì chẳng cần phải dùng dao mổ trâu giết gà.

Trước thềm lượt về vòng 1/8 Champions League, PSG có nhiều biến. Mà biến thế thì làm sao vào hang cọp bắt “hùm xám”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm