Khi nhân viên y tế cai thuốc lá

“Thực trạng những người công tác trong ngành y tế TP.HCM hút thuốc vẫn còn. Để Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào chiều sâu, Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá ngành y tế TP.HCM tìm mọi giải pháp để hạn chế tối đa tình hình hút thuốc trong nhân viên y tế. Khen thưởng người bỏ thuốc lá là một trong những giải pháp được nhiều cơ sở y tế TP.HCM thực hiện và mang lại nhiều hiệu quả tích cực” - BS Trịnh Văn Hiệp, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá ngành y tế TP.HCM, nhận định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, công tác tại khoa Ngoại phẫu thuật BV quận 5, trước đây là người nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày hút hai gói (40 điếu). Sau 30 năm hút thuốc lá, nay ông Tuấn đối diện với nhiều bệnh tật. Là người công tác trong ngành y, ông Tuấn biết quá rõ tác hại của thuốc lá đối với người hút và người ngửi khói thuốc. Vì vậy, đầu năm 2012 ông đăng ký cai thuốc lá với cơ quan.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (trái) kể lại quá trình cai thuốc lá với đồng nghiệp. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tháng đầu bỏ thuốc tôi cảm thấy uể oải. Mỗi khi thấy người nào hút thuốc tôi bỗng thèm kinh khủng, chỉ muốn tới xin rít một hơi. Tuy nhiên, nhớ lời động viên của vợ con và cơ quan, tôi cố nuốt sự thèm hút. Khi thực sự cai thuốc được chín tháng, cơ quan thưởng tôi 2 triệu đồng. Số tiền này tôi không xài mà cất trong tủ. Mỗi khi có ý định hút thuốc, tôi lấy tiền thưởng ra nhìn và tự nhủ sẽ không đánh mất lòng tin của cơ quan, cố gắng vượt qua chính mình” - ông Tuấn chia sẻ.

BS Diệp Thị Song Hương, phụ trách Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá BV quận 5, cho biết BV quận 5 có gần 50 nam, trong đó 16 người còn hút thuốc lá. Để Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá thực sự đi vào chiều sâu, BV đưa ra quy chế thưởng người cai thuốc lá và phạt người hút thuốc lá sai quy định. BV đưa ra ba mốc cai thuốc lá: 30-4, 2-9 và cuối năm. Đầu năm đăng ký tự nguyện cai thuốc lá, đến ngày 30-4 cai được thì thưởng 3 triệu đồng, đến ngày 2-9 thưởng 2 triệu đồng và đến cuối năm thưởng 1 triệu đồng. Ngoài tiền thưởng, người cai thuốc lá còn được tuyên dương về y đức. Tuy nhiên, nếu tái nghiện không còn được công nhận đã cai thuốc lá. Đến nay, BV quận 5 đã thưởng ba người cai thuốc lá.

Một nhân viên y tế khác cũng vừa cai nghiện thuốc lá thành công là ông Nguyễn Văn Nhạn, công tác tại khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp. “Trước đây, một ngày tôi đốt hơn 20 điếu. Tôi đã cai thuốc lá hai lần nhưng không được” - ông Nhạn kể.

Sau 28 năm làm bạn với khói thuốc, đầu năm 2013 ông Nhạn tự nguyện bỏ thuốc lá. Ông Nhạn là người đầu tiên đăng ký cai thuốc lá với cơ quan. Nếu thành công, ông sẽ được thưởng 1 triệu đồng. “Tiền thưởng một phần chứng tỏ sự nỗ lực vượt qua nỗi cám dỗ thuốc lá của bản thân tôi, một phần thể hiện sự quyết tâm của cơ quan trong việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá” - ông Nhạn vui vẻ cho biết.

BS Lê Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp, cho biết ông Nhạn là người đầu tiên cai thuốc lá thành công. Hiện trung tâm có hơn 50 nam, trong đó 18 người còn hút thuốc. Đầu năm 2014 có hai người đăng ký cai thuốc lá, nếu thành công trong vòng sáu tháng sẽ được thưởng 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên, nếu tái nghiện sẽ bị phạt 3 triệu đồng/người. Tiền phạt đưa vào quỹ khen thưởng của cơ quan. Những người không đăng ký cai thuốc lá nhưng hút không đúng nơi quy định sẽ bị hạ bậc thi đua tháng.

TRẦN NGỌC

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá sáu tháng cuối năm 2014. Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và tăng cường hoạt động thanh tra thực thi luật này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm