Khi ông Troussier nhận lỗi về mình…

(PLO)- Rất hiếm khi nghe HLV người Pháp nhận trách nhiệm về sự chỉ đạo của mình nhưng ở trận hòa đối thủ yếu Singapore, ông Philippe Troussier tiết lộ mình đã cho các học trò chơi tự do mà không quan tâm đến tỉ số.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) sớm giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á chỉ sau hai vòng đấu ở sân nhà Việt Trì khiến cho trận cuối thủ tục gặp U-23 Singapore lần đầu tiên có đến hai lần bị thủng lưới. Ông Troussier đã chỉ thẳng ra những hạn chế của các tuyển thủ trẻ lẫn của cả làng bóng đều đi vào lối mòn này.

U-23 VN còn phải học nhiều

Hai bàn thua ở trận tiếp đối thủ Singapore yếu hơn và chắc chắn bị loại đã khiến các tuyển thủ trẻ VN bộc lộ nhiều sơ hở trong lối chơi lẫn cách làm chủ tình thế. Giữ bóng đến 85% thời lượng với hàng chục cú dứt điểm nhưng chỉ có hai lần chọc thủng lưới đối phương từ tình huống cố định (phạt đền và xuất phát từ phạt góc) đã làm ông Troussier không an tâm.

HLV Troussier thú nhận việc để các cầu thủ phát huy với lối chơi tự do nhưng sự chủ quan chểnh mảng của học trò khiến bị trả giá bằng trận hòa Singapore. Ảnh: HẢI THỊNH

HLV Troussier thú nhận việc để các cầu thủ phát huy với lối chơi tự do nhưng sự chủ quan chểnh mảng của học trò khiến bị trả giá bằng trận hòa Singapore. Ảnh: HẢI THỊNH

HLV người Pháp thừa nhận ông đã cho cầu thủ trình diễn tự do hơn, sau khi đã nắm chắc vé vào vòng chung kết U-23 châu Á 2024. Thực tế ông Troussier có thể muốn thử thách các học trò khi cho họ chơi dao hai lưỡi.

Rất nhiều cầu thủ mới hoặc thường ngồi ghế dự bị tận dụng cơ hội ra sân sẽ chơi bốc lửa hơn với một tâm lý thoải mái để ghi điểm với thầy bằng những pha bóng đột biến. Nhưng tác dụng ngược của nó trong hoàn cảnh này là U-23 VN đã chủ quan dẫn đến thiếu cố gắng và thiếu tập trung ở các pha bóng quyết định, như ông Troussier tự thú.

Dĩ nhiên HLV lão luyện 68 tuổi không khó nhìn ra những sai sót của học trò, không chỉ ở trận đấu lơi lỏng với Singapore mà còn trong hai trận mở màn thắng Guam 6-0, qua mặt Yemen 1-0 có nhiều thời điểm chơi rất khó nhọc mới tìm ra bàn thắng. Ông Troussier không nỡ trách móc cầu thủ nào nhưng chắc chắn ông sẽ còn chỉnh sửa nhiều cho lứa kế thừa của đội tuyển quốc gia cho hành trình góp mặt ở vòng loại World Cup 2026.

Hạn chế của các học trò HLV Troussier cả trên tuyển quốc gia xuống đến U-23 Việt Nam là chưa sắc nét trong các miếng tấn công và tận dụng thời cơ.

Bệnh dứt điểm kém từ những pha phối hợp mở

HLV Troussier nói rõ V-League chủ yếu dựa vào ngoại binh và tranh thủ tận dụng các tình huống cố định từ lâu đã trở thành một thứ vũ khí của cầu thủ VN mà thiếu đi sự sắc sảo trong những đường phối hợp đẹp để dẫn đến bàn thắng. Đây cũng là điều mà đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn khi nhận quyền nắm đội U-23 VN đá giải Đông Nam Á từ ông Troussier đã bắt buộc các học trò phải giữ chắc bóng, kiểm soát lối chơi và thế trận duy trì trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, không dễ cho HLV ở các đội tuyển quốc gia thay đổi thói quen lệ thuộc với những cú “phất” dài vượt tuyến cho tiền đạo ngoại tự xoay xở tìm bàn thắng. Nó khiến cầu thủ VN dần bị mai một đi khả năng phối hợp nhóm và tìm đường đột phá vào khung thành đối phương để ghi bàn, đặc biệt từ 1/3 cuối sân.

Thậm chí, ông thầy người Pháp có lúc còn không sử dụng một trung phong đích thực nào, một phần do nhiều tiền đạo nội không có đất diễn ở sân chơi V-League và phẩm chất có lẽ không hơn đồng nghiệp có khả năng sút cầu môn.

Hạn chế của các học trò HLV Troussier cả trên tuyển quốc gia xuống đến U-23 VN là chưa sắc nét trong các miếng tấn công và tận dụng thời cơ. Dễ thấy các chân sút thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội dù phần lớn thời gian đã tuân thủ ý đồ chiến thuật của ông với lối chơi giữ bóng chặt chẽ.

HLV Troussier mong mỏi ở đợt hội quân tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days vào tháng 10 với ba trận giao hữu chất lượng, ông sẽ giúp các học trò cải thiện hơn về lối chơi, đặc biệt là tính sát thương sau những pha tấn công mở.•

Học trò ông Troussier tăng cường cho ASIAD 19

Như đã thỏa thuận và bàn giao, HLV Hoàng Anh Tuấn cầm quân Olympic VN chơi giải ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) lên đường ngày 16-9. Ông Tuấn vừa tiếp nhận 12 cầu thủ từ đội tuyển U-23 VN vừa giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á để góp mặt ở sân chơi lớn châu Á nằm cùng bảng đấu với Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Các gương mặt nổi bật của tuyển U-23 VN lên đội Olympic gồm nhiều cái tên của lứa U-20, đáng chú ý như Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, Hồng Phúc, Đức Anh hay tân binh Đình Bắc, cựu binh Phan Tuấn Tài, Đức Phú, Thái Sơn, Bùi Vĩ Hào... TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm