Kho phân phối ma túy ‘khủng’ ẩn trong tiệm hớt tóc ở Bình Dương

(PLO)- Bên ngoài là tiệm hớt tóc, nhưng bên trong thực chất là kho cất giấu ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 22 kg ma túy các loại.

ma túy (1).jpg
Khi đang chuẩn bị vượt biên bỏ trốn thì Long bị bắt.

Hầu hết những thanh niên bị bắt trong đường dây này còn trẻ, cụ thể: Lê Minh Long (sinh năm 2000), Nguyễn Lê Gia Huy (sinh năm 2003), Nguyễn Lê Gia Bảo (sinh năm 1998, cùng HKTT tại Bình Dương), Lê Văn Hoàn (sinh năm 2003, HKTT tại Ninh Bình) và Đỗ Duy Quang (sinh năm 2003, HKTT tại Bình Phước).

Theo cơ quan công an, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát ma tuý, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Đoàn 3, Bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) lên kế hoạch để triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn này.

Video: Kho phân phối ma túy ‘khủng’ ẩn trong tiệm hớt tóc ở Bình Dương
ma túy (2).jpg
Hoàn (trái) và Huy thời điểm bị bắt.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 8-3, lực lượng công an ập vào ngôi nhà của Lê Văn Hoàn (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương).

Tại đây, công an phát hiện thu giữ 4 kg thuốc lắc, 1 kg ketamine, 1 bịch bột ma túy, 4 kg ma túy đá, 15 bánh heroin.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã "đón lỏng" tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Lê Minh Long, khi người này đang chuyển bị vượt biên bỏ trốn.

Trong thời điểm này, một tổ trinh sát bất ngờ ập vào tiệm hớt tóc của Long tại phường An Thạnh, TP Thuận An và phát hiện Huy và Quang đang tiêu hủy ma túy theo chỉ đạo của Long.

ma túy (4).jpg
Lực lượng công an số lượng lớn ma túy các loại.
ma túy (5).jpg
ma túy (6).jpg
Ma túy được ngụy trang rất tinh vi trong túi cà phê.
ma túy (3).jpg
Số ma túy lực lượng công an thu giữ khi đang bị tiêu hủy.

Lực lượng công an đã kịp thu giữ 2,2 kg ma túy các loại, 3 lít chất lỏng nghi ma túy, 1 bộ dụng cụ nghi để sản xuất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Lê Gia Bảo thì phát hiện Bảo vừa mới đổ ma túy vào cống thoát nước để tiêu hủy.

Tuy nhiên, do mới tiêu hủy nên cơ quan công an đã thu giữ dưới cống thoát nước khoảng 7000 viên thuốc lắc, khoảng 1 kg bột thuốc lắc.

Tiếp đó, lực lượng công an còn kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), phát hiện 5 thanh niên đang tàng trữ 18 viên thuốc lắc, 14 bịch ni lon chứa ma túy đá.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ một số người khác để làm rõ vì liên quan đường dây ma túy này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm