Khởi tố 21 bị can tổ chức và đánh bạc trong căn nhà ở Long An

(PLO)- Cảnh sát kiểm tra đột xuất một căn nhà, bắt quả tang hàng chục người đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức tài xỉu, đá gà qua mạng internet.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đỏ (43 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà) cùng 20 người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Đỏ về tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc; Nguyễn Thị Pool (41 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre); Dương Văn Phố (40 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế); Lê Hoàng Khang (25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Duy Linh (27 tuổi) và Chung Thành Phước 46 tuổi (cùng ngụ tỉnh Bến Tre) về tội Tổ chức đánh bạc.

21 người đánh bạc bị công an bắt giữ
21 người đánh bạc bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trong vụ việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với 15 bị can khác về tội đánh bạc.

Đồng thời, công an cũng đang tiến hành xác minh, điều tra để tiến hành xử lý một số đối tượng khác.

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bất ngờ tiến hành kiểm tra căn nhà của Đỏ tại ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc.

Tại đây, Công an bắt quả tang Đỏ và các đồng phạm đang tổ chức hoạt động đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tài xíu, đá gà qua mạng internet.

Thời điểm này, trong căn nhà, có hơn 30 người, trong đó có nhiều người trú ở tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc như tiền mặt, máy tính.

Qua xác định ban đầu đã xác định Nguyễn Văn Đỏ mở tụ điểm đánh bạc tại nhà, sau đó, thuê Nguyễn Thị Pool, Dương Văn Phố, Lê Hoàng Khang, Nguyễn Duy Linh, Chung Thành Phước và một cô gái tên NTA (chưa đủ 16 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) vận hành bấm máy đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và kiểm đếm số tiền chung chi của các con bạc.

Theo Công an huyện Đức Hòa, gần đây, qua nắm địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện Đỏ có những dấu hiệu khả nghi về tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà với hoạt động có tính tổ chức, tinh vi, có nhiều đối tượng tham gia.

Theo đó, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch đấu tranh, triệt xóa thành công tụ điểm cờ bạc mới hình thành này.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Đức Hòa xác minh, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm