Khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ tấn công thầy giáo trọng thương

(PLO)- Giám định bước đầu, xác định thầy giáo hiệu phó có tỷ lệ thương tật từ 13% đến 16%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc thầy giáoNguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (Bình Thuận) bị tấn công tại nhà gây thương tích, sáng 18-10, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố, bắt tạm giam Lường Đình Luân (27 tuổi, ngụ xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội cố ý gây thương tích.

thay-giao3-1767-7003.jpg
Lường Đình Luân sau khi tấn công thầy giáo đã đến công an đầu thú. Ảnh CA.

Kết quả giám định tỉ lệ thương tật của thầy Thiều là từ 13% đến 16%. Theo đó, Thầy Thiều bị chấn thương sưng nề vùng mũi, gãy xương chính mũi, vách ngăn mũi; chấn thương sưng nề bầm tím mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, gãy thành trong hốc mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, bầm tím mặt trong mi trên, mi dưới kích thước (5,5 x 1) cm.

Thầy Thiều còn bị chấn thương sưng nề hàm trên bên trái, mẻ răng 2.6, hiện đang được điều trị.

thay-giao2-6807-4694.png
Lường Đình Luân thời điểm vừa tấn công thầy giáo. Ảnh cắt từ clip.

Như PLO đã đưa tin, ngày 13-10, Ban ngoài giờ của nhà trường gồm thầy Thiều; Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Quản sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 11 đã mời một nam sinh của lớp này đến phòng quản sinh để phối hợp làm việc liên quan đến tài khoản Facebook cắt ghép hình ảnh, đăng thông tin xúc phạm thầy cô và học sinh của Trường.

Sau đó, ông NNA, phụ huynh em học sinh lớp 11 nêu trên, cho rằng việc con mình bị thầy giáo mời lên làm việc, không có phụ huynh trong lúc tiết học đang diễn ra và giáo viên đã kiểm tra cặp và điện thoại di động của con mình là sai.

Ngày 14-10, cha của học sinh trên cùng một số người trong đó có Lường Đình Luân tìm đến nhà thầy giáo Thiều. Tại đây, Luân đã lao vào tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho thầy giáo Thiều.

Được biết, sau khi tấn công gây thương tích cho thầy giáo Thiều, Luân cùng một thanh niên khác và phụ huynh nam sinh lớp 11 còn tìm đến nhà thầy giáo Trưởng Ban Quản sinh Trường THPT Hàm Tân nhưng thầy giáo Trọng nắm được tin, đã rời nhà tạm lánh nạn.

Sau khi tấn công thầy giáo Thiều, Luân bỏ trốn và đến chiều 17-10, Luân đến Công an huyện Hàm Tân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm