Khởi tố hai cán bộ phường chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân

(PLO) - Trong quá trình phát tiền cho 37 hộ dân, ông Thủy và bà Oanh đã tự ý trích lại hơn 17 triệu đồng để chiếm đoạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cán bộ phường Quảng Phúc về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hai người này gồm, ông Nguyễn Thanh Thủy (48 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch) – kế toán phường Quảng Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (41 tuổi, trú tại TX Ba Đồn) – thủ quỹ phường Quảng Phúc.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Thủy. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Thủy. Ảnh: CA

Trước đó, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận tin báo về việc ông Thủy và bà Oanh trong quá trình phát tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt cho người dân đã tự ý trích lại một phần để chiếm đoạt.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, tháng 6-2022, UBND thị xã Ba Đồn phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại, dịch bệnh do thiên tai năm 2020 (đợt 2). Theo đó, tại địa bàn phường Quảng Phúc có 37 hộ dân nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng làm việc của bà Oanh. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng làm việc của bà Oanh. Ảnh: CA

Sau khi có nguồn kinh phí hỗ trợ, ông Thủy đã lập hồ sơ chứng từ và giao cho bà Oanh trực tiếp đi rút tiền để chi trả cho các hộ dân.

Trong quá trình phát tiền cho 37 hộ dân, ông Thủy và bà Oanh tự ý trích lại khoảng 6% tổng số tiền mà mỗi hộ dân được nhận với lý do “hỗ trợ kinh phí đi lại, làm hồ sơ cho anh em”. Số tiền bị trích lại là hơn 17 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Thủy và bà Oanh đã thừa nhận sai phạm của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm