Phú Yên:

Khởi tố hai kẻ lấy tiền của người bị nạn

Chiều 5-11, Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết cơ quan này đãkhởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thanh Hậu (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Xong (40 tuổi, đều ngụ thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) cùng về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23-9-2014, hai cha con ông Nguyễn Hồng Quảng, Nguyễn Trọng Nghĩa (ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) điều khiển ô tô đầu kéo lưu hành trên quốc lộ 1, khi đến đèo Cù Mông thuộc xã Xuân Lộc thì xe bị lật xuống mương nước ven đường, làm hai cha con ông Quảng bị thương. Trong lúc cùng người dân địa phương đến cứu giúp, Trần Thanh Hậu thấy một xấp tiền bên cạnh anh Nghĩa đang kẹt hai chân trong ca bin xe. Hậu nảy lòng tham, lấy hơn 32 triệu đồng đưa cho Nguyễn Ngọc Xong đem cất giấu. Lúc đó, anh Nghĩa nhìn thấy Hậu lấy tiền nhưng do bị thương nên không thể ngăn cản. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hậu và Xong đã trả lại toàn bộ số tiền trên song vẫn bị khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm