Khởi tố vụ trộm 18 tấn sắt vật chứng 1 vụ án ở Đồng Nai

(PLO)- Công an Biên Hoà bắt nhóm trộm 18 tấn sắt, vật chứng trong vụ án vi phạm quy định giao thông đường thủy là các nhịp cầu Ghềnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Viên (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi), Ao Thành Đạt (25 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trong thời gian dài, các đối tượng đã nhiều lần dùng máy cắt sắt, bình gió đá để cắt trộm khoảng 18 tấn sắt của cầu Ghềnh cũ, tang vật trong vụ án để mang đi bán.

Cầu Ghềnh cũ sau khi bị sà lan tông sập năm 2016, được đưa về bãi đất ven sông Đồng Nai bị nhóm trộm cắt sắt mang đi bán

Cầu Ghềnh cũ sau khi bị sà lan tông sập năm 2016. Ảnh: CTV

Như PLO đã đưa, trước đó Chi cục Thi hành án dân sự TP Biên Hòa và VKSND TP tiến hành kiểm tra định kỳ vật chứng trong vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy do sà lan đâm sập vào tháng 3-2016 là các nhịp cầu Ghềnh đang giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện bốn nhịp cầu bị cắt rời, nhiều thanh sắt tổng trọng lượng khoảng 18 tấn bị lấy trộm. Sau thời gian điều tra, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các nghi can trên.

Công an mở rộng điều tra nghi vấn nhóm này còn thực hiện vụ cắt trộm sắt bảo vệ mố cầu Hóa An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm